- Mấy ngày sau khi tăng giá xăng dầu, giá cả thực phẩm tại các chợ bắt đầu rục rịch tăng, đặc biệt là các loại rau củ quả đang có xu hướng tăng giá đồng loạt.

Khảo sát tại một số chợ đầu mối như Dịch Vọng, Phùng Khoang trên địa bàn Hà Nội sáng 21/7 cho thấy, hầu hết các loại thực phẩm như rau quả, thịt, cá... đều đã tăng từ 500-5.000 đồng tùy loại so với thời điểm trước khi tăng giá xăng dầu.

Tại chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), hiện rau muống bán 2.500 đồng/mớ, tăng 500 đồng/mớ; rau ngót, mùng tơi tăng đồng loạt 500 đồng/mớ lên 1.500 đồng/mớ; bầu giá 7.000 đồng/quả, tăng 2.000 đồng/quả; bí đao giá 6.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; đỗ xanh giá 14.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, cà chua giá 11.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; bắp cải tăng 2.000 đồng/kg, lên 8.000 đồng/kg...

Hiện tại chợ chỉ còn một số ít loại rau củ quả giá vẫn giữ ổn định như: bí đỏ, su su giá vẫn giữ ở mức 5.000 đồng/kg; cải ngọt 6.000 đồng/kg; ngọn rau su su 10.000 đồng/kg...

{keywords} 

Tại chợ Phùng Khoang, theo ghi nhận của phóng viên, các mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng đang nhích giá gần lên. Đơn cử, thịt gà công nghiệp các loại đồng loạt tăng thêm 5.000 đồng lên 75.000 đồng/kg cánh gà, 70.000 đồng/kg đùi gà, 50.000 đồng/kg lườn gà và gà công nghiệp nguyên con có giá 55.000 đồng/kg.

Tương tự, các loại trứng gia cầm cũng tăng theo tương ứng lên 1.000-2.000 đồng/chục. Theo đó trứng gà ta hiện bán giá 35.000 đồng/chục quả, trứng vịt loại 1 giá 32.000 đồng/chục quả, loại 2 giá 30.000 đồng/chục quả, trứng gà công nghiệp giá 23.000 đồng/chục quả loại 1, loại 2 giá 20.000 đồng/chục quả, trứng chim cút có giá 5.000 đồng/chục quả.

Đợt này, chỉ có các loại thủy hải sản tươi sống, thịt bò vẫn giữ được giá ổn định không tăng hay giảm. Tuy nhiên, một số mặt hàng thịt lợn cũng tăng lên một vài giá. Tại chợ, thịt ba chỉ, thịt mông, vai đang được bán ở mức giá 75.000 đồng/kg, sườn lợn và thịt nạc thăn giá 90.000 đồng/kg.

Theo chị Nguyễn Thị Nga, tiểu thương chợ Dịch Vọng thì giá thực phẩm tăng theo giá xăng dầu cũng không có gì khó hiểu. Chị Nga lý giải, những lần trước giá xăng tăng vài trăm đồng không ảnh hưởng nhiều tới giá cả vì giá cước vận chuyển hầu như không bị đội lên là mấy. Tuy nhiên, sau ba lần tăng giá xăng dầu liên tiếp, mỗi lần vài trăm đồng, cộng dồn cả ba lần lại giá xăng đã tăng hơn 1.000 đồng. Với mức tăng của giá xăng dầu như thế này đã buộc tiểu thương tại các chợ phải tăng giá bán bởi chi phí cước vận chuyển đã bị đội lên nhiều.

Bên cạnh đó, một số tiểu thương cũng cho biết, giá các mặt hàng rau xanh đợt này tăng mạnh ngoài lý do do giá xăng dầu tăng thì mấy ngày vừa qua mưa lớn xảy ra liên tục, nhiều diện tích rau bị ngập úng, nắng lên rau bị hỏng khiến nguồn cung về chợ có giảm đi so với trước nên giá cả theo đó cũng tăng đồng loạt.

Bảo Hân