Phổ cổ Hà Nội là điểm hấp dẫn bậc nhất đối với Tây ba lô, vì vậy nhiều dịch vụ cũng được dịp 'hốt bạc' như lưu trú, ăn uống, cho thuê xe, đặt tour...

{keywords}
Nhiều dịch vụ dành cho Tây ba lô ở phố cổ Hà Nội đang "ăn nên làm ra".

 

{keywords}
Dịch vụ đầu tiên phải kể đến đó là lưu trú. Với "ngân sách" vừa phải, khách Tây ba lô vẫn có nhiều sự lựa chọn khi lưu trú ở phố cổ Hà Nội, giá cả chỉ khoảng từ 3-6 USD/đêm (tương đương 80.000-120.000 đồng/đêm).

 

{keywords}
Dịch vụ thức ăn đường phố đặc biệt được du khách nước ngoài yêu thích. Do đó, các nhà hàng, quán cà phê phố cổ hầu như lúc nào cũng đông khách.

 

{keywords}
Khách Tây ba lô thường thích ngồi uống bia ở vỉa hè vì vừa rẻ vừa thoải mái ngắm phố phường Hà Nội. Tây ba lô thích tới các quán bar ở phố cổ, nơi họ thoải mái chuyện trò và giao lưu.

 

{keywords}
Dịch vụ đặt tour lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Đang vào mùa cao điểm du lịch nên các hãng lữ hành tung nhiều chiến dịch giảm giá để hút khách.

 

{keywords}
Dịch vụ cho thuê xe máy đi "phượt" cũng được dịp "hốt bạc". Khách Tây thường thích những loại xe trông "hầm hố", phân khối lớn. Dịch vụ cho thuê xe rất đa dạng, giá cũng phải chăng: cho thuê theo ngày là 10-12 USD, thuê theo tháng là 180 USD, 6 tuần là 220 USD đối với những xe 110cc.

 

{keywords}
Dịch vụ chở khách bằng xe xích lô cũng rất hút khách.

 

{keywords}
Hành trình "Du lịch xanh" khám phá phổ cổ Hà Nội được nhiều khách Tây lựa chọn.

 

{keywords}
Ngoài ra, còn có dịch vụ đổi tiền, giặt đồ với giá rẻ: chỉ 1 USD/kg (khoảng 23.000 đồng/kg).

 

{keywords}
Dịch vụ mát-xa giá rẻ cũng đang được khách nước ngoài ưa chuộng, giá cả cũng khá "mềm": Mát-xa toàn thân 60 phút là 200.000 đồng.

 

{keywords}
Khách Tây ba lô tới phố cổ Hà Nội còn tranh thủ đi xăm hình.

 

{keywords}
Với túi tiền vừa phải, khách Tây du lịch giá rẻ có cũng thoải mái mua sắm ở phố cổ bởi có rất nhiều cửa hàng giảm giá.

 

{keywords}
Du khách nước ngoài mê các món hàng thủ công mỹ nghệ "hand-made" (làm bằng tay).

(Theo VOV)

Trung Nguyên thay thế lãnh đạọ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết đơn cầu cứu

Trung Nguyên thay thế lãnh đạọ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo viết đơn cầu cứu

Chiều nay (8/8), bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, xác nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực tại Trung Nguyên đã được thay thế.

300 triệu đồng/m2: Dân buôn đứng hình, bỏ chạy khỏi Đà Nẵng

300 triệu đồng/m2: Dân buôn đứng hình, bỏ chạy khỏi Đà Nẵng

Giá đất cao ngất ngưởng khiến thị trường nhà đất Đà Nẵng chững lại. Khi cơ quan chức năng bắt đầu thắt chặt về mặt pháp lý, giới đầu cơ nhà đất tháo chạy nên khối lượng giao dịch, mua bán giảm dần.

Nghịch lý hiếm có: Hàng Việt đắt nhất thế giới, hàng ngoại rẻ như rau

Nghịch lý hiếm có: Hàng Việt đắt nhất thế giới, hàng ngoại rẻ như rau

Thịt lợn nhập khẩu giá trung bình chỉ 26.000 đồng/kg. Với mức giá này, thịt lợn nhập khẩu rẻ bằng một nửa giá lợn hơi xuất chuồng Việt Nam, bằng 1/4 giá thịt lợn bán tại chợ, thậm chí còn rẻ như giá rau.

Donald Trump tung cú đánh mạnh, Trung Quốc lộ 'điểm yếu chết người'

Donald Trump tung cú đánh mạnh, Trung Quốc lộ 'điểm yếu chết người'

Hàng loạt 'điểm yếu chết người' lộ diện khiến giới đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát được tình hình trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cứng rắn và bất thường.

Ồn ào tin cựu Chủ tịch Đắk Lắk làm sếp Trung Nguyên: 'Nói lung tung'

Ồn ào tin cựu Chủ tịch Đắk Lắk làm sếp Trung Nguyên: 'Nói lung tung'

Ông Lữ Ngọc Cư, cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, phủ nhận việc được bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên.

Ô tô 'hot' giảm giá 200 triệu: Sập sàn đón tháng cô hồn

Ô tô 'hot' giảm giá 200 triệu: Sập sàn đón tháng cô hồn

Cận kề tháng cô hồn, các hãng ô tô đang chạy đua nước rút để đẩy mạnh doanh số bán xe. Đón đầu thị trường, hàng loạt mẫu xe đã giảm giá, trong đó có xe giảm tới hơn 200 triệu đồng.

Thế giới đối mặt nguy cơ khủng hoảng thiếu hụt phi công chưa từng có

Thế giới đối mặt nguy cơ khủng hoảng thiếu hụt phi công chưa từng có

Các hãng hàng không trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt phi công được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử sắp xảy ra trong khoảng 2 thập kỷ tới.