Sức mua hoa dịp Valentine năm nay nhìn chung giảm, tuy nhiên phân khúc hoa nhập khẩu vẫn được những khách hàng “chịu chi” lựa chọn.

Ngày Valentine năm nay đúng vào ngày 29 Tết Tết, do vậy thị trường hoa cho ngày lễ tình nhân im ắng hẳn, thậm chí nhiều cửa hàng không nhận đặt hoa cho ngày này.

Dạo một vòng qua các cửa hàng hoa tươi tại TP.HCM trong những ngày này, thị trường hoa Valentine khá im ắng. Chị Thu Hồng, chủ shop hoa Hồng Flower trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết, do cận Tết nên hầu như shop hoa nào cũng chuẩn bị giao hoa Tết, rất ít nơi nhận đặt hoa Valentine.

{keywords}
Hoa hồng nhuộm màu nhập khẩu được khách hàng "chịu chi" lựa chọn. 

Theo chủ shop hoa Hồng Flower, người dân đổ xô về quê ăn Tết nên nhu cầu hoa Valentine giảm hẳn so với năm ngoái. Trong khi đó, các shop hoa lại phải hoạt động hết công suất để giao hoa Tết, bán hoa Valentine lợi nhuận không cao nên hầu như các shop hoa không mặn mà.

Sức mua giảm hẳn nhưng giá hoa hồng Đà Lạt lại tăng 50% so với ngày thường. Theo một chủ shop hoa tươi Đà Lạt tại quận 10, năm nay thời tiết lạnh kéo dài nên hoa ở các nhà vườn không nở đúng dịp, nguồn cung ít hơn.

Hoa hồng, loài hoa bán chạy nhất dịp Valentine, có giá bán dao động từ 7.000 – 10.000 đồng/bông. Trong khi đó, hoa hồng nhập khẩu có giá bán cao gấp 3 lần, từ 30.000 – 35.000 đồng/bông. Tuy vậy, sức mua không cao.

{keywords}
Nhiều bạn trẻ TP.HCM tìm mua "hoa ăn được", là những bó dâu tây hoặc bánh chocolate Kit Kat vị dâu

Ngoài quà tặng là những hộp chocolate ngọt ngào, dịp Valentine năm nay giới trẻ TP.HCM rộ mốt mua “hoa ăn được” tặng người yêu. “Hoa ăn được” là những chùm dâu tươi chín mọng hay bánh chocolate Kit kat vị Strawbery được gói lại như bó hoa, có giá bán từ 50.000 – 60.000 đồng/bó.

Với phân khúc hoa nhập khẩu, thị trường hoa Valentine tại TP.HCM năm nay lần đầu có loại hoa hồng nhuộm màu bạc.

{keywords}
Hoa hồng nhuộm bạc lần đầu có mặt trên thị trường hoa nhập khẩu tại TP.HCM. 

Chủ chuỗi cửa hàng Flower box, quận 1 cho hay, Valnetine năm nay rơi đúng dịp cận Tết, thị trường hoa im ắng nhưng hoa hồng nhập khẩu lại nhắm tới phân khúc khách hàng “chịu chi” nên hầu như không bị ảnh hưởng.

{keywords}
Bình hoa kết hợp giữa hồng màu bạc và hoa hồng nhập có giá khoảng 65 triệu đồng được nhân viên chăm chút chuẩn bị giao cho khách. 

Như mọi năm, các loại hoa hồng nhập khẩu được nhuộm màu theo công nghệ hiện đại của Hà Lan, Nam Phi có giá bán 150.000 – 200.000 đồng/bông rất hút khách. Nhỉnh hơn có loại hoa 7 màu phủ tuyết, giá bán 250.000 đồng/bông.

{keywords}
Hoa hồng nhuộm màu bạc kết hợp hoa mẫu đơn và hoa hạnh phúc. 

Theo chủ chuỗi cửa hàng này, thị trường hoa Valentine năm nay lần đầu có loại hoa hồng nhuộm màu bạc. Loại mới này kết hợp với các loại hoa khác tạo ra những bình hoa có giá bán hàng chục triệu đồng. Một đại gia đã chi 65 triệu đồng mua bình hoa tặng vợ nhân dịp Valentine năm nay. 

(Theo Infonet)