Sau hơn 1 giờ bay vòng, chuyến bay Hà Nội - Cần Thơ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong vì lý do thời tiết.

Chuyến bay VJ465 từ Hà Nội đi Cần Thơ (khởi hành lúc 15h20 chiều nay 16.6) được dự kiến sẽ hạ cánh lúc 17h30 cùng ngày. Tuy nhiên, sau khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận (cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long), máy bay thực hiện hàng loạt cú bay vòng trong hơn 1 giờ.

Ban đầu, phi hành đoàn thông báo phải bay vòng do “mật độ máy bay dày đặc tại sân bay Cần Thơ”. Tuy nhiên, không lâu sau, phi hành đoàn lại thông báo, sẽ thực hiện hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do điều kiện thời tiết sân bay Cần Thơ không thể hạ cánh.

{keywords}

Những hành khách trên chuyến bay VJ465 sốt ruột vì không biết khi nào mới về tới sân bay Cần Thơ.

Đến 19h00 cùng ngày, chuyến bay VJ465 đã hoàn thành việc hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Được biết vào chiều nay tại Cần Thơ có mưa to kéo dài hơn 2 giờ.

Sau khi hạ cánh, phi hành đoàn đề nghị hành khách tiếp tục ngồi trên máy bay chờ thông báo giờ bay về sân bay Cần Thơ. Đến 19h30, gần 200 hành khách vẫn chưa được nhận thêm thông báo nào.

Vào lúc 20h10, phi hành đoàn ra thông báo khởi hành về Cần Thơ. Tuy nhiên, phải mất hơn 20 phút xếp hàng, đến 20h38, máy bay mới chính thức rời đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục về Cần Thơ.

Đến 20h58, chuyến bay VJ465 chính thức hạ cánh xuống đường băng sân bay quốc tế Cần Thơ để hoàn tất chặng bay, muộn gần 3,5 giờ so với kế hoạch.

(Theo Lao Động)