Vừa rút trộm được 210 triệu đồng, bộ đôi người Trung Quốc bị cơ quan chức năng bắt quả tang cùng 160 thẻ ATM giả.

Ngày 6/3, TAND Hà Nội đưa Tian Yun Yun (30 tuổi) và Zhong Zheng (17 tuổi), quốc tịch Trung Quốc ra xử tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội, Yun học được thủ đoạn rút trộm tiền của người khác qua thẻ ATM giả. Sau đó, Yun rủ Zheng (quen qua mạng xã hội) góp tiền mua các thiết bị trên, sang Việt Nam “thực hành”.

Nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch (Móng Cái, Quảng Ninh), họ bắt xe khách đến Hà Nội thuê phòng. Hôm sau, Yun và Zheng ra cây ATM của Ngân hàng Vietcombank ở Láng Hạ gắn camera lấy cắp thông tin, mật khẩu thẻ ATM của những người tới rút tiền tại đây. Sau đó, họ dùng những thông tin trên in được 160 thẻ ATM giả.

Tài liệu điều tra thể hiện, rạng sáng 4/6/2016, Yun và Zheng ra cây ATM, dùng những thẻ ATM giả trên để rút trộm tiền. Vừa rút được 210 triệu đồng hai tên “đạo chích” bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Hiện các khách hàng đã được ngân hàng hoàn trả số tiền trên. Ngân hàng yêu cầu các bị cáo trả lại số tiền trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Yun 7 năm tù, Zheng 30 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

(Theo Zing)