Chiều 27/4, Phòng CSMT (Công an Hà Tĩnh) phát hiện và tạm giữ gần 700kg thực phẩm gồm đùi, cánh gà, mực hôi thối đã hết hạn sử dụng tại một cơ sở đông lạnh trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Được biết, số hàng hết hạn trên được Phòng CSMT phối hợp cùng Công an TX.Kỳ Anh, Chi cục quản lý thị trường phát hiện tại cơ sở đông lạnh Thắng Hiền do bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1974, trú tại phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh) làm chủ.

{keywords}

500kg đùi, cánh gà đã hết hạn sử dụng 1 năm đã bốc mùi hôi thối 


Tại đây, đoàn đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 500kg đùi, cánh gà và 138kg mực đã chuyển màu, hết hạn sử dụng và bốc mùi hôi thối.

Theo một cán bộ Phòng CSMT tỉnh, toàn bộ thực phẩm đùi, cánh gà trong kho đã hết hạn 1 năm nay và có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

{keywords}

138kg mực đã đổi màu


Hiện, toàn bộ số thực phẩm mất an toàn VSTP trên, cơ quan chức năng đang làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25 và 26/4, Phòng CSMT cũng phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn thực phẩm gồm gia cầm, nội tạng, xương bò… hôi thối và hết hạn sử dụng tại một HXT chăn nuôi Hà Hương (thuộc khối phố Văn Thịnh, P.Văn Yên, TP.Hà Tĩnh).

(Theo Infonet)