Với mong muốn đem lại sự mới mẻ trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, nghệ nhân Trương Ngọc Xuân, chủ nhân vườn cây cảnh ông Trương ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra sản phẩm quất bon sai trồng trong chậu sành hình chó vô cùng độc đáo và ngộ nghĩnh.

{keywords}
Nghệ nhân Trương Ngọc Xuân, người trồng quất bonsai nổi tiếng ở Hà Nội cho biết, mỗi năm người chơi lại có xu hướng chơi quất khác nhau. Năm nay là năm Mậu Tuất nên rất nhiều người dân muốn có một cây quất nhỏ gắn liền với hình ảnh con chó đặt trong nhà, lấy lộc đầu năm.

{keywords}
Còn gần 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng những chú Tuất đeo giỏ quất xinh xắn trên vai được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và đặt mua.

{keywords}
Theo lời ông Xuân, để có một cây quất bonsai đòi hỏi người trồng quất chăm chút rất tỉ mỉ. Khi cây trồng được 1 năm mới có thể tạo dáng và uốn nắn cây theo dáng mà mình mong muốn.

{keywords}
Việc định giá của người mua này phụ thuộc và nhiều yếu tố như thế cây, tuổi đời, lộc, hoa và số quả.

{keywords}
Không riêng gì quất bonsai ngự trên lưng những chú cún xinh xắn mà trong vườn nhà ông Xuân còn có rất nhiều thế quất độc đáo, công phu và bắt mắt.

{keywords}
Sản phẩm quất bonsai ghép gốc cây cần thăng được nghệ nhân thực hiện thành công nhiều năm nay và được nhiều khách hàng đón nhận và mua với giá cao.

{keywords}
Năm nay nghệ nhân Trương Ngọc Xuân trồng 200 gốc quất bonsai các loại, trong đó có 70 cây quất bonsai ghép gốc cần thăng. Những cây quất bonsai đẹp có giá từ vài triệu đến cả chục triệu được rất nhiều người yêu cây cảnh đặt mua sớm để chưng Noel, chơi Tết hay làm quà biếu.

{keywords}
Đặc biệt, những cây quất bonsai ghép cần thăng có thế độc nhất vô nhị thường được chủ vườn cho thuê chơi Tết chứ nhất định không bán.

(Theo Dân Việt)