Theo tờ Dahe Daily, một cặp vợ chồng ở miền bắc Trung Quốc cho hay, nhờ bán bánh bao trong suốt 10 năm, họ có tiền nuôi 4 đứa con, mua một chiếc xe hơi và một ngôi nhà.

Cụ thể, cặp vợ chồng đã gây dựng lại việc kinh doanh bánh bao từ đầu tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, sau khi quay lại thành phố này hồi năm 2007 để dành nhiều thời gian hơn cho con cái của họ.

Trước đó, người chồng, họ Ren, và vợ anh, họ Wang, đã từng làm công nhân trang trí nội thất ở Bắc Kinh, một số tờ báo địa phương đưa tin.

{keywords}
Đôi vợ chồng Ren và Wang đã bán bánh bao suốt 10 năm, khoảng 10.000 chiếc mỗi ngày. (Nguồn: People.cn)

Trong vài năm đầu tiên bán bánh bao, hai vợ chồng đã làm việc từ 3 giờ sáng đến 8 giờ tối, chỉ nặn và hấp bánh bao để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng.

Đáng nói, tờ South China Morning Post cho biết, họ thường xuyên bán đến 10.000 chiếc bánh bao mỗi ngày trong suốt 10 năm nay.

“Chúng tôi cực kì bận và kiệt sức đến nỗi không thể chăm sóc con cái của mình”, Wang nói.

Tuy nhiên, sự cực nhọc và vất vả dần dần được đền đáp khi cặp vợ chồng đã mua được căn nhà riêng của họ.

“Chúng tôi đã mua một ngôi nhà và một chiếc ô tô ở Trịnh Châu. Nhiều người hàng xóm ghen tị với chúng tôi”, Wang nói.

Thêm nữa, Wang nói rằng ước muốn của cô bây giờ là có thể đi du lịch với chồng và con cái.

Cô Wang nói: “Tôi sẽ cho phép con tôi lựa chọn địa điểm du lịch và vợ chồng tôi sẽ chi trả cho chuyến đi”.

(Theo Dân trí)