Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn khá yếu trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu đáng lo ngại và ông Donald Trump đang gây áp lực mạnh lên Fed.

90 ngày ân hạn: Donald Trump chưa dừng bước, Trung Quốc đau đầu

Ngày 6/12 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.762 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.390 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 6/12, một số ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.270 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.270 đồng (mua) và 23.360 đồng (bán). Vietinbank:  23.267 đồng (mua) và 23.357 đồng (bán). BIDV: 23.265 đồng (mua) và 23.55 đồng (bán). ACB: 23.270 đồng (mua) và 23.350 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 6/12 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,85 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1358 USD; 113,06 yen đổi 1 USD  và 1,2763 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn khá yếu trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phát ra những tín hiệu đáng lo ngại và ông Donald Trump đang gây áp lực mạnh lên Fed. Trong khi đó, đồng euro tụt giảm do bất ổn tại khu vực, trong đó có bạo động ở Pháp và vấn đề ngân sách tại Italia.

Đồng bạc xanh đang chịu áp lực khá lớn khi mà những tín hiệu tài chính và chính sách tiền tệ ở Mỹ thay đổi chóng mặt trong vài ngày qua. Lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, đường cong lợi suất đã đảo ngược, đường 5 năm thấp hơn 3 năm: lợi suất trên trái phiếu dài hạn thấp hơn trái phiếu ngắn hạn. 

{keywords}
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Đồng USD vẫn yếu, bất chấp euro giảm mạnh.

Lịch sử cho thấy, đường cong lãi suất đảo ngược là dấu hiệu của suy thoái kinh tế.

Sự thay đổi chóng mặt của thị trường tài chính Mỹ còn được biểu hiện ở phiên giảm 800 điểm của chỉ số Dow Jones trong phiên ngày 11/5. Nó báo hiệu một nền kinh tế Mỹ có thể không còn nằm trong xu hướng đi lên và có thể đảo chiều đi xuống bất cứ lúc nào.

Trước đó hôm 4/12, đồng USD cũng chịu áp lực giảm sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã bất ngờ đảo chiều quan điểm cho rằng: rằng lãi suất tại Mỹ đã gần đến mức trung lập.

Đây là một tín hiệu mà các thị trường đều hiểu là tốc độ tăng lãi suất có thể sẽ chậm hơn. Fed có thể kết thúc kế hoạch tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng đã liên tục chỉ trích Fed đã tăng lãi suất quá nhanh. Vị tổng thống thứ 45 của Mỹ ngay lập tức chuyển đổi thái độ từ “không chút vui vẻ” sang “hài lòng” đối với chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ có tuyên bố “bồ câu” hơn về chính sách tiền tệ.

Đồng USD còn chịu áp lực sau khi ông Donald Trump tuyên bố những chính sách thuế hấp dẫn mới của Trung Quốc, theo hướng 2 bên đang hạ nhiệt cuộc chiến thương mại.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giới đầu tư cũng bắt đầu ngờ thỏa thuận thương mại lâu dài giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những mục tiêu của Mỹ và Trung Quốc khác nhau rất nhiều và sự thống nhất cao giữa Bắc Kinh và Washinton là rất khó.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 5/12, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng tăng 15-20 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.265 đồng/USD và 23.355 đồng/USD.

Tới cuối phiên 5/12, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.260 đồng/USD và 23.350 đồng/USD. Vietinbank: 23.267 đồng/USD và 23.357 đồng/USD. BIDV: 23.265 đồng/USD và 23.355 đồng/USD. ACB: 23.270 đồng/USD và 23.350 đồng/USD.

Tính từ đầu năm, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 550-565 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.365 - 23.385 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 5/12, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.200 đồng (mua) và 26.670 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.239 đồng (mua) và 29.707 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 200,1 đồng và bán ra ở mức 207,2 đồng.

V. Minh

Ghi dấu kỷ lục thập kỷ, Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Ghi dấu kỷ lục thập kỷ, Việt Nam vươn lên hàng đầu thế giới

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc cho biết, ước tính tăng trưởng GDP 2018 đạt khoảng 7%, mức cao nhất trong 10 năm qua và Chính phủ vẫn đang nỗ lực không ngừng cùng với ngọn lửa nhiệt huyết của các DN để đưa Việt Nam bứt phá đi lên.