- 22 công ty xổ số khu vực miền Nam đã đạt kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận với con số lãi gần 9.000 tỷ đồng. Loại hình xổ số điện toán gây sốt chỉ chiếm 2% doanh thu và lợi nhuận thấp hơn xổ số truyền thống.

Theo báo cáo của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa công bố, năm 2016 đã chứng kiến sức tăng trưởng đột phá về kết quả kinh doanh.

Cụ thể, doanh số phát hành vé số đã đạt tới 85.000 tỷ đồng, tăng 5,98% so với năm 2015. Trong đó, doanh số tiêu thụ đạt 66.678 tỷ đồng, tăng 8,09% so với năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân cao hơn hẳn năm ngoái với con số đạt 77,85%.

Về các khoản chi, các công ty xổ số khu vực phía Nam chỉ mất 11.839 tỷ đồng tiền chi phí phát thành, bằng 17,76% doanh số tiêu thụ.

Tổng số tiền đã trả tiền thưởng cho người chơi vé số đã lên tới con số 32.087 tỷ đồng, cũng chỉ chiếm khoảng 48,12% doanh thu.

Nhờ đó, tiền nộp ngân sách và mức lợi nhuận còn lại đã đạt ở mức cao kỷ lục. Con số nộp ngân sách năm nay ở ngành xổ số khu vực này đạt 22.348 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận thực hiện được của cả 22 công ty xổ số là 8.879 tỷ đồng, tăng 9,66% so với năm 2015 và cũng vượt tới 25,34% kế hoạch năm 2016.

{keywords}
Xổ số điện toán gây sốt thị trường bởi giải đặc biệt có tiền thưởng hàng chục tỷ (ảnh: Minh Vũ)

Một trong những mối quan tâm nhất của dư luận là Vietlott- Công ty xổ số điện toán Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính cũng là 1 thành viên của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam mới chính thức bán vé trong 5 tháng cuối năm, đã đóng góp và hưởng lợi nhuận bao nhiêu trong số trên?

Chia sẻ với VietNamNet, Vietlott cho biết, chưa thể công bố lợi nhuận và phải chờ đến 31/3, thời điểm quyết toán tài chính mới có thể có con số chính xác.

Có thể thấy sơ bộ, tổng doanh thu bán vé năm 2016 trên toàn thị trường của công ty này là 1.600 tỷ.

Trong đó, khu vực miền Nam vẫn là chủ đạo với khoảng 1.300 tỷ đồng. Nếu so với con số hơn 66.000 tỷ đồng doanh thu bán vé của toàn ngành xổ số phía Nam thì Vietlott chỉ chiếm khoảng 2%.

Nếu so với tổng chi phí trả thưởng của toàn ngành xổ số miền Nam thì tiền thưởng của loại hình xổ số kiểu Mỹ tính trên toàn quốc cũng chỉ chiếm 2,55%.

Tuy nhiên, chỉ 8 giải đặc biệt Jackpot đã chiếm 1,6% tổng giá trị của hàng trăm ngàn giải thưởng xổ số các loại mà người chơi khu vực phía Nam đã trúng và cũng chiếm tới 62,3% tổng tiền thưởng các loại giải của Vietlott.

Về hiệu quả kinh doanh, cũng có thể thấy, với doanh thu 1.600 tỷ đồng toàn thị trường trên, Vietlott phải chi 8% hoa hồng đại lý tương ứng 128 tỷ đồng, chi 820 tỷ đồng trả thưởng, chi 20,9% cho các loại thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt... tương ứng khoảng 334 tỷ đồng. 

Trừ các khoản này, Vietlott chỉ còn khoản doanh thu 318 tỷ đồng để chi cho công tác phát hành, quản lý, chi % cho đối tác Berjaya theo hợp đồng hợp tác BCC, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nên con số lợi nhuận sẽ phải dưới 300 tỷ đồng và là con số không lớn.

Nếu loại trừ khoảng 300 tỷ này, tổng lợi nhuận thực hiện của 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam còn lại sẽ là khoảng trên 8.500 tỷ đồng. Với con số này, tính trung bình mỗi công ty xổ số kiến thiết truyền thống ở miền Nam đã gặt hái lợi nhuận ít nhất là 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các so sánh này là trên cơ sở số liệu ghi nhận Vietlott mới hoạt động được 5 tháng, trong khi kết quả kinh doanh của xổ số truyền thống miền Nam ghi nhận đủ 12 tháng.

Trước đó, thời điểm tháng 10-11/2016, Vietlott đã bị chính Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam phản ứng và gửi đơn thư kiến nghị lên Bộ Tài chính về các bất cập trong việc phát hành vé, mà lý do sâu sa là lo ngại loại hình xổ số kiểu Mỹ này sẽ chiếm lĩnh thị phần và gây khó cho hoạt động của xổ số truyền thống.

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính phải báo cáo tình hình hoạt động của công ty này trước luồng thông tin từ các địa phương lo ngại Vietlott làm ảnh hưởng xổ số truyền thống.

Phạm Huyền