Ngày 18/6/2017 Công ty BĐS Danh Khôi vừa mở bán dự án Phố thương mại Queen Pearl Mũi Né. Lượng khách tham dự lễ mở bán gần gấp đôi con số dự kiến, gần 400 sản phẩm đã có chủ sở hữu chỉ sau 3 giờ mở bán.

{keywords}

Hơn 500 khách hàng đã tham dự lễ mở bán

Vị trí đắc địa

Phố thương mại Queen Pearl có lợi thế toạ lạc “ngã ba vàng”, cửa ngõ đi vào Mũi Né (đường Nguyễn Đình Chiểu) và Đại lộ Võ Nguyên Giáp - cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Đồng thời là trung tâm kết nối giữa Tp. Phan Thiết - Sân bay - “kinh đô resort” Mũi Né. Queen Pearl chính là điểm đón đầu lượng du khách từ mọi nơi đến Mũi Né.

{keywords}

Queen Pearl nằm ngay “cửa ngõ vàng” - giao thương thịnh vượng. Hotline: 0971.23.23.23, Website: www.queenpearlmuine.net

Lợi thế của dự án nằm liền kề ĐH Phan Thiết, trung tâm sân khấu nhạc nước Huyền thoại làng chài Fishermen show, công viên tượng cát siêu Forgotten Land và hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Posha Inư, lầu Ông Hoàng…

Hạ tầng liên kết ngày càng hoàn thiện

Lợi thế nữa đáng kể của Phan Thiết hiện nay là sự kết nối về hạ tầng. Kể từ khi việc nâng cấp, mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây qua quốc lộ 1A đã rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM đến Bình Thuận từ khoảng 6 giờ còn 3,5 giờ.

Trong tương lai, khi tuyến cao tốc cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, việc di chuyển chỉ mất 2 giờ đi lại. Ngoài đường bộ, đường sắt cũng đầu tư bài bản bằng việc vào hoạt động nhà ga du lịch Phan Thiết với chuyến tàu hỏa du lịch mang tên "Hội tụ xanh". Sân bay Phan Thiết đã khởi công và chuẩn bị đi vào hoạt động vào 2018 sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến với thành phố biển.

Dự án giá “mềm”, dễ sở hữu

Trước sức hút của du khách cùng với sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy tiềm năng và sự phát triển của các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Mũi Né, đồng thời giúp thành phố biển này trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của giới kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh phân khúc bất động sản nghĩ dưỡng cao cấp, đáng chú ý là dự án Phố Thương Mại Queen Pearl, một dự án thuộc phân khúc bất động sản nghĩ dưỡng tầm trung với mức giá chỉ trên dưới 1 tỷ đồng. Nếu tính cả chi phí xây dựng cũng chưa tới 2 tỷ đồng, khách hàng đã sở hữu ngay một nhà phố thiết kế hiện đại nằm ngay vịnh Mũi Né xinh đẹp.

Giải “cơn khát” nhu cầu thương mại

Mặc dù được ví nhưng một “Kinh đô resort” Việt Nam nhưng Mũi Né lại thiếu thiếu vắng những trung tâm thương mại, mua sắm hay vui chơi giải trí. Để tìm chỗ giải trí, mua sắm, du khách sẽ phải đi khá xa trung tâm. Nhận diện lỗ hổng này, công ty Danh Khôi quyết định phát triển dự án Phố thương mại Queen Pearl Mũi Né, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí của du khách trong và ngoài nước.

Queen Pearl được quy hoạch trở thành phố thương mại kết hợp 2 trong 1 vừa mang yếu tố nghĩ dưỡng vừa trở thành một trung tâm thương mai đẳng cấp của Mũi Né với các tiện ích nổi bật như công viên trung tâm 2,5 ha tích hợp hơn 20 tiện ích, đài ngắm biển đầu tiên tại vịnh Phan Thiết, Nhà phố biển nghỉ dưỡng 36ha và khu du lịch sinh thái 72ha. Đồng thời, dự án còn sở hữu bãi biển 4,2ha phục vụ cho toàn bộ cư dân Queen Pearl Mũi Né và khách du lịch.

{keywords}

Trung tâm thương mại Mũi Né Square - nơi diễn ra các hoạt động giao thương sầm uất.

Điểm đặc biệt của dự án là dãy trung tâm thương mại Mũi Né Square được quy hoạch trên mặt tiền đường Nguyễn Thông trải dài hơn 1km. Cùng với đó, khu phố Tây thu nhỏ với lối kiến trúc, phối cảnh như khu phố Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão của quận 1, TP.HCM thu nhỏ. Cũng giống những khu phố tập trung dân du lịch ở nhiều nước, phố Tây tại đây sẽ luôn nhộn nhịp du khách từ khắp nơi đổ về - sẽ là nơi gắn kết cộng đồng và trao đổi văn hóa.

Như vậy, sự ra đời của Queen Pearl Mũi Né có thể chưa thể hoàn toàn đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của du khách đến Mũi Né, nhưng phẩn nào sẽ góp phần giải được “cơn khát thương mại” của Mũi Né trong thời gian tới.

Tấn Tài