Những cây hồng cổ Sapa (hay còn gọi là Hoa hồng Pháp) được một chủ nhà vườn ở Xuân Quan (Hưng Yên) rao bán với giá lên tới 50 triệu đồng/cây trong dịp cận Tết.

Bưởi lai Phật thủ: Cây trăm quả chờ khách chơi Tết

{keywords}

  Vài năm gần đây, giống hoa hồng cổ Sapa được rất nhiều người yêu cây ưa chuộng và săn tìm, dù giá của chúng không hề rẻ.


{keywords}

Anh Nguyễn Văn Tuyên (SN 1982, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) – chủ một nhà vườn sở hữu nhiều gốc hồng cổ Sapa “khủng” cho biết: cây hoa hồng cổ Sapa (hay còn gọi là cây hoa hồng Pháp), là loại cây bụi, có gai, lá cây màu xanh tươi, hoa có nhiều màu nhưng chủ yếu là màu hồng và màu tím.


{keywords}

Đây được cho là loài hoa bản địa của Sapa, nhưng giống hồng cổ này lại có nguồn gốc từ châu Âu, cụ thể là một giống hồng Pháp cổ.


{keywords}

Hồng cổ Sapa có đặc điểm dễ sống, khỏe, ít phải chăm sóc, kháng bệnh tốt và ít bị sâu bệnh. Cây sống được ở mọi điều kiện khí hậu, có thể sống ở nhiệt độ dưới -15 độ C.


{keywords}

Hồng cổ Sapa hội tụ nhiều ưu điểm mà hồng ta không có như tán rộng, sai nụ, nhiều hoa.


{keywords}

Khi Hồng cổ Sapa nở hết cỡ to bằng bát ăn cơm nhỏ, cánh xếp khít nhau rất đẹp và thơm, thích hợp trang trí khuôn viên quanh nhà, thích hợp với gia đình đại gia có sân vườn rộng.


{keywords}

Chính vì vừa đẹp, vừa có sức sống mạnh mẽ nên hồng cổ Sapa giờ đã trở thành một loại cây “hot” trong giới cây cảnh. Những cây Hồng cổ Sapa thường có giá từ vài triệu đến vài chục triệu, tùy thuộc vào tuổi đời.


{keywords}

Cây tầm 10 năm tuổi thì gốc đã to bằng nắm tay, gốc cây thường có màu xanh rêu đậm, tán phát triển tốt.


{keywords}

“Hiện tại trong vườn có 2 cây hồng cổ Sapa tuổi đời khoảng 30 năm đang được rao bán với giá 50 triệu đồng. Trước đó, tôi đã bán một cây với giá 30 triệu đồng cho thương lái, sau đó tôi được biết họ đã đẩy mức giá lên tới 50 triệu đồng”, anh Tuyên chia sẻ.



(Theo Tiền Phong)