Khi bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, chúng ta cũng trăn trở giống câu hỏi của Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo: “Chúng ta đã sẵn sàng cho mục tiêu lớn chưa?"

Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” với lứa cầu thủ tài năng, tinh thần khát khao chiến thắng, niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Để vươn đến những tầm cao mới , bóng đá Việt chỉ còn nằm ở câu hỏi đầy trăn trở của Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo: “Chúng ta đã sẵn sàng cho mục tiêu lớn chưa?"

Chinh phục giấc mơ lớn từ những mục tiêu nhỏ

Ngay từ khi nhậm chức, HLV Park Hang Seo đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ của mình và lần lượt chinh phục những cột mốc đó cùng đội tuyển Việt Nam. Ông bắt đầu đi từ những mục tiêu cơ bản nhất, như cải thiện thể lực cho các cầu thủ, kết nối tinh thần đồng đội và thay đổi cách tư duy của đội bóng… đến những mục tiêu lớn hơn như nâng cao thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế; tạo kỳ tích tại VCK U23 châu Á, tham dự VCK Asian Cup 2019, “đãi cát tìm vàng” để chuẩn bị đội hình cho các giải đấu sắp tới như ASIAD 18, AFF Cup 2018, SEA Games,…

“Như tôi từng chia sẻ, mục đích của tôi khi đến Việt Nam là muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam bằng những triết lý, bí quyết, kiến thức về bóng đá của bản thân mình. Trong thời gian qua, tuy đạt một số kết quả nhất định, nhưng chúng tôi không bao giờ hài lòng với thành quả hiện tại. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể đóng góp vào việc xây dựng nền tảng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, dù chỉ là từng chút, từng chút một”, vị chiến lược gia Hàn Quốc cho biết.

{keywords}
HLV Park Hang Seo và đội trưởng Lương Xuân Trường đang gấp rút chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới

Bên cạnh việc đặt mục tiêu và từng bước hoàn thành để vươn đến giấc mơ lớn cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Park cũng luôn khuyến khích các học trò phải biết “nuôi” những giấc mơ lớn của riêng họ. Chưa bao giờ chúng ta có một lứa cầu thủ tài năng và nhiều hoài bão như hiện tại. Họ biết họ muốn gì, biết họ là ai và quyết định cách họ trưởng thành, cách họ thành công cùng đội tuyển, cũng như xây dựng thành công riêng cho bản thân. Đội trưởng Lương Xuân Trường là một điển hình như thế.

Để có được thành công như hiện nay, bên cạnh tài năng thiên bẩm, Xuân Trường còn biết nắm bắt từng cơ hội và nỗ lực rất nhiều để thực hiện những mục tiêu của mình. Trước VCK U23 Châu Á, trong khi nhiều đồng đội còn chưa một lần xuất ngoại, Xuân Trường đã có 2 năm chơi bóng tại K-league (Hàn Quốc) trong màu áo câu lạc bộ Gangwon. Đó là 2 năm quý giá cho anh cơ hội học hỏi, va chạm với lối chơi bóng của các CLB nước ngoài, đồng thời giúp anh trau dồi vốn ngoại ngữ, nhờ đó dễ dàng trao đổi, học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm… từ các nền bóng đá tiên tiến. Xuân Trường còn có ý thức rất cao trong việc rèn luyện thể lực và luôn nỗ lực cùng đồng đội tạo nên kỳ tích tại các giải đấu.

Chia sẻ về mục tiêu năm 2018, Xuân Trường cho biết: “Trong năm nay, mục tiêu riêng của tôi là thi đấu thật ổn định, có được mùa giải thành công với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Xa hơn nữa là giải ASIAD 18 vào tháng 8. Cuối năm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam còn một giải rất quan trọng là AFF Suzuki Cup. Tôi hy vọng sẽ đạt được tất cả những mục tiêu của mình trong năm nay”.

{keywords}
Xuân Trường cùng các đồng đội đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục lập nên kỳ tích ở giải ASIAD 2018 và AFF Cup 2018

Giấc mơ lớn cần một mục tiêu khởi đầu

Không chỉ riêng trong bóng đá, bất kỳ giấc mơ lớn nào cũng đều cần phải khởi đầu bằng những mục tiêu cụ thể. Bạn đang ấp ủ giấc mơ mua nhà? Bạn cần mua xe? Bạn muốn đi du học? Bạn sẽ phải lên kế hoạch tài chính chi tiết để sớm đạt mục tiêu.

Cũng như các cầu thủ luôn cần đồng đội bên cạnh để có một chiến thắng rực rỡ, bạn không thể đơn độc trên hành trình hiện thực hóa ước mơ. Bên cạnh sự hỗ trợ, động viên từ gia đình và nguồn lực nội tại của bản thân, hầu hết chúng ta đều cần một đối tác tài chính để giúp lên kế hoạch, cân nhắc những giải pháp phù hợp và đồng hành trên suốt hành trình mà đôi khi kéo dài đến cả 20 năm. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) - ngân hàng hàng đầu tại Hàn Quốc và là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là một đối tác tài chính như thế.

{keywords}
Ngân hàng Shinhan luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng hoạch định mọi kế hoạch tài chính cá nhân

Bạn đang chuẩn bị cho đám cưới, xây, sửa nhà hay cho con đi du học nhưng lại lo lắng lãi suất không ổn định hay thủ tục vay vốn quá phức tạp? Ngân hàng Shinhan dành cho bạn gói vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi đến 300 triệu, thời hạn vay linh hoạt từ 12 - 36 tháng cùng các thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không yêu cầu tài sản thế chấp hay bảo lãnh của công ty. Với những người đang có ý định mua nhà, dịch vụ vay mua/thế chấp nhà của Shinhan với 3 lựa chọn lãi suất (chỉ từ 7,5%/ năm) tính trên dư nợ giảm dần, thời hạn vay lên đến 20 năm, sẽ giúp bạn ổn định tài chính và an tâm bắt đầu trang mới của cuộc sống. Đặc biệt, Ngân hàng Shinhan đang khiển khai gói vay mua xe với lãi suất ưu đãi chỉ 8,99%/năm và ổn định trong suốt 5 năm đầu tiên, giúp bạn thêm tự tin trên hành trình của mình.

Chinh phục giấc mơ lớn là cả một quá trình thực hiện từng bước những mục tiêu nhỏ. Với các giải pháp tài chính thông minh, được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng khách hàng, Ngân hàng Shinhan sẵn lòng đồng hành và giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

Chỉ riêng trong tháng 4/2018, Ngân hàng Shinhan đã ra mắt đồng loạt 04 chi nhánh và phòng giao dịch mới tại TP. HCM và Hà Nội, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch lên 30 trên toàn quốc. Ngân hàng Shinhan giữ ngôi vị là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Để biết thêm thông tin, tham khảo www.shinhan.com.vn hoặc gọi 1900 1577.

Lệ Thanh