Theo thống kê, kết thúc năm 2017, tổng tài sản của 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán đạt hơn 56.161 tỷ đồng (khoảng 2,47 tỷ USD), chiếm 18,9% tổng tài sản của top 100 người giàu nhất sàn.

Có thể nói, 2017 là một năm thành công của chứng khoán Việt khi chỉ số VN- Index liên tục lập đỉnh mới. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, VN-Index tăng 7,52 điểm (0,76%) lên 984,24 điểm. Như vậy, VN-Index đã tăng tới 319,37 điểm, tương đương với 48% so với thời điểm cuối năm 2016 - một mức tăng khá ấn tượng so với các thị trường trong khu vực.

Đây cũng là năm đã chứng kiến một loạt các “ông lớn” lần lượt chào sàn như Vietnam Airlines, Petrolimex, Vietjet air hay Vpbank. Kéo theo đó, trật tự bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt cũng có khá nhiều xáo trộn, theo đó, xuất hiện không ít đại gia là các bóng hồng xinh đẹp.
 
Theo thống kê, kết thúc năm 2017, tổng tài sản của 10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán đạt hơn 56.161 tỷ đồng (khoảng 2,47 tỷ USD), chiếm 18,9% tổng tài sản của top 100 người giàu nhất sàn.

{keywords}

Ngày 28/2/2017, Vietjet Air chính thức được niêm yết trên sàn HoSE. Điều này đã đưa CEO Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, “soán ngôi” quán quân nhiều năm liền của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2017, bà Thảo đang nắm trong tay số tài sản lên tới 17.669 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong top người giàu và cũng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay. 
 
Ngoài vị trí Tổng giám đốc Vietjet Air, hiện bà Thảo còn đang nắm nhiều vị trí quan trọng tại hàng loạt doanh nghiệp khác như Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch Sovico, Chủ tịch Hướng Dương Sunny,..

{keywords}

Trong khi đó, với tổng tài sản nắm giữ lên tới hơn 16.094 tỷ đồng, hai "bóng hồng" của Vingroup đang giữ vị trí thứ hai và ba trong số những phụ nữ giàu nhất sàn.

Cụ thể, với số tài sản đạt hơn 9.650 tỷ đồng, bà Phạm Thu Hương, phu nhân Chủ tịch HĐQT Vingroup đang giữ vị trí á quân trong khi em gái bà, Phạm Thu Hằng đứng vị trí thứ ba với hơn 6.444 tỷ đồng.
 
Hiện hai chị em bà Hương đang cùng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch của Tập đoàn Vingroup.
 
Đứng thứ 4 trong danh sách này là bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch tập đoàn Hoà Phát. Bà Hiền hiện đang là cổ đông lớn thứ 3 của Hòa Phát với việc sở hữu 110,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,2% vốn điều lệ tập đoàn. Theo đó, tổng tài sản bà Hiền sở hữu lên tới gần 5.178 tỷ đồng.
 
Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC đang là người phụ nữ giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán với việc sở hữu 20,2 triệu cổ phiếu ROS, tương đương 4,2% vốn điều lệ công ty.
 
Ông Trịnh Văn Quyết hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 58.851 tỷ đồng, hiện đang giữ ngôi người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, tính theo số lượng cổ phiếu được sở hữu trực tiếp bởi cá nhân.
 
Trong khi đó, 5 gương mặt còn lại trong nửa cuối của top 10 đều đến từ ngân hàng VPBank. Phần lớn đây đều là những người liên quan đến các lãnh đạo cao cấp của ngân hàng.

{keywords}

Cụ thể, hai “bóng hồng” của Chủ tịch VPBank - ông Ngô Chí Dũng là bà Vũ Thị Quyên, mẹ đẻ và vợ là bà Hoàng Anh Minh cùng đang nắm hơn 67,9 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,5% vốn ngân hàng. Ước tính tổng số cổ phần mà mẹ và vợ Chủ tịch đang nắm giữ trị giá lên tới 5.569 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 6 và thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, vợ ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank đang là người phụ nữ giàu thứ 8 trên sàn với số lượng cổ phiếu nắm giữ đạt hơn 66,3 triệu đơn vị, tương đương 4,4% vốn. Với lượng cổ phiếu này, ước tính bà Ly đang nắm trong tay khối tài sản 2.719 tỷ đồng.
 
Bà Lý Thị Thu Hà, mẹ đẻ của ông Lô Bằng Giang, một Phó Chủ tịch khác VPBank đang là đại gia giàu thứ 9 khi nhân vật này đang nắm giữ số tài sản lên tới 2.647 tỷ đồng (4,3% vốn VPBank). Trong khi đó, bà Trần Ngọc Lan, một nhà đầu tư cá nhân của VPBank cũng xuất hiện trong top 10 với việc nắm giữ 63,72 triệu cổ phiếu, tương đương với khối tài sản 2.613 tỷ đồng.

(Theo BizLIVE)