Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ đầu tiên dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (phiên họp thường kỳ tháng 4/2016 tổ chức ngày 4 và 5/5/2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có định hướng phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là "phải chuyển từ phương thức mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo, phục vụ; quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí".

Thông điệp này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trên khắp các diễn đàn. Không dừng lại ở lời nói, Chính phủ đã đưa những chỉ đạo trên thành hành động. Đơn cử, khi vụ ông chủ quán café Xin Chào bị khởi tố oan do chậm đăng ký kinh doanh gây rúng động dư luận, Chính phủ - đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo làm rõ vụ việc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng liên quan trong vụ khởi tố vụ án hình sự quán Xin Chào.

Ngoài ra, Chính phủ còn chỉ đạo quyết liệt cắt bỏ giấy phép con trái luật, sửa đổi những điều kiện kinh doanh không phù hợp, chồng chéo, gây khó khăn, cản trở hoạt động kinh doanh của DN. Những động thái ấy đã tạo được niềm tin trong cộng đồng DN, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp chưa từng có.

Một phong trào khởi nghiệp thực sự đã dấy lên. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tích cực xây dựng dự thảo Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, trong đó có các quy định về hỗ trợ DN start up, với những hỗ trợ về cơ chế, chính sách để mở đường cho cộng đồng start up phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được QH tán thành tiếp tục đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng: Cần tinh gọn bộ máy, không tăng biên chế

Thủ tướng: Cần tinh gọn bộ máy, không tăng biên chế

Chiều 29/12, ngay sau hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Thủ tướng: Không cài cắm vào luật để phục vụ lợi ích riêng

Thủ tướng: Không cài cắm vào luật để phục vụ lợi ích riêng

Không được cài cắm vào luật những nội dung không vì lợi ích chung mà để phục vụ lợi ích riêng của ngành mình hay của một nhóm người nào đó.

Thủ tướng khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người lính

Thủ tướng khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người lính

Chiều 19/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Tân cảng Cát Lái và làm việc với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TCSG).

Doanh nghiệp sắp đón nhận tin vui từ Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Doanh nghiệp sắp đón nhận tin vui từ Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

“Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước” sẽ là chủ đề Hội nghị với doanh nghiệp năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

"Chưa sẵn sàng đẩy xe bán cà phê thì chưa thể khởi nghiệp"

"Chưa sẵn sàng đẩy xe bán cà phê thì chưa thể khởi nghiệp"

“Đẩy xe đi bán cà phê là chuyện rất bình thường. Nếu các bạn chưa sẵn sàng làm việc đó thì các bạn chưa thể khởi nghiệp được”

Chủ tịch TPHCM “hùng biện’ về khởi nghiệp

Chủ tịch TPHCM “hùng biện’ về khởi nghiệp

Trong phiên chất vấn của đại biểu HĐND, trước những câu hỏi về 2000 dự án về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp của TPHCM, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong đã dành nhiều thời gian trả lời riêng về vấn đề này.

Nhật Linh - 9X khởi nghiệp từ sách doanh thu 16 tỷ​

Nhật Linh - 9X khởi nghiệp từ sách doanh thu 16 tỷ​

Sau nửa năm ra mắt thị trường xuất bản, thương hiện do Lê Nguyễn Nhật Linh sáng lập đã thu về 16 tỷ đồng- một con số ấn tượng trong làng xuất bản.

Chắp cánh khởi nghiệp từ triết lý Kando của người Nhật

Chắp cánh khởi nghiệp từ triết lý Kando của người Nhật

“Start-up” là một khái niệm còn khá mới mẻ, nhưng đang dần trở thành điểm sáng nổi bật trong bản đồ kinh doanh Việt Nam.

"Chính phủ luôn lắng nghe đề xuất của cộng đồng khởi nghiệp"

"Chính phủ luôn lắng nghe đề xuất của cộng đồng khởi nghiệp"

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong cộng đồng khởi nghiệp, các Quỹ đầu tư mạo hiểm... chủ động đề xuất sáng kiến, chính sách với Chính phủ.

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp tuyển startup tiềm năng để rót vốn

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp tuyển startup tiềm năng để rót vốn

Các startup hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo của Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) sẽ được trình bày ý tưởng trước các nhà đầu tư để gọi vốn ban đầu lên tới 500.000 USD tại Demo Day.

‘Để là quốc gia khởi nghiệp, các bạn hãy gom lại một chỗ’

‘Để là quốc gia khởi nghiệp, các bạn hãy gom lại một chỗ’

Đó là ý kiến của ông Hajime Hotta – giám đốc Cinnamon, một trong những nhà đầu tư có mặt tại sự kiện Topica Founder Showcase 2016 (TFS).

CEO Việt đã khởi nghiệp với bao nhiêu tiền?

CEO Việt đã khởi nghiệp với bao nhiêu tiền?

Xuất thân từ nghèo khó, bằng ý chí và nghị lực phi thường, những doanh nhân Việt này từ hai bàn tay trắng đã xây dựng cơ đồ hàng nghìn tỷ đồng.

SV khởi nghiệp với mô hình trồng rau sạch tại gia

SV khởi nghiệp với mô hình trồng rau sạch tại gia

Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm tươi sạch của các hộ gia đình, nhóm Everin đã bắt đầu với dự án phát triển mô hình trồng rau tại nhà áp dụng khoa học công nghệ và mang đến cuộc thi khởi nghiệp Start- Up Uni 2016.

Cậu bé 11 tuổi khởi nghiệp từ việc dọn rác, lấy tiền học đại học

Cậu bé 11 tuổi khởi nghiệp từ việc dọn rác, lấy tiền học đại học

Cậu bé Micah Amezquita không giống như hầu hết học sinh lớp 6 khác. Mới đây, Micah vừa bắt đầu dự án kinh doanh của mình để tiết kiệm tiền học đại học với mơ ước trở thành một kỹ sư hàng không.

Quy định 'hành' DN bị kêu ca, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyết cắt bỏ

Quy định 'hành' DN bị kêu ca, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyết cắt bỏ

Thêm một thông tư gây tốn kém, phiền hà cho DN nhiều năm nay đã bị Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bãi bỏ.

Chuyện kỹ sư IT bỏ việc về quê làm 'vua sáng chế'

Chuyện kỹ sư IT bỏ việc về quê làm 'vua sáng chế'

Từ bỏ công việc ổn định với mức lương “khủng”, chàng kỹ sư IT Nguyễn Hải Châu đã lựa chọn cuộc sống gắn liền với người nông dân Việt và niềm đam mê sáng chế máy móc của mình.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Quyết định cắt giảm chưa từng có

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Quyết định cắt giảm chưa từng có

Bộ Công Thương bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Đó là 3 câu hỏi cần phải trả lời và phải có cải cách mạnh mẽ trong hơn trong thời gian tới.

Vừa khởi nghiệp, sau 3 ngày đã thu 600 triệu

Vừa khởi nghiệp, sau 3 ngày đã thu 600 triệu

Gần 10.000 USD/ngày là con số khá ấn tượng một sản phẩm ứng dụng ở giai đoạn beta đang gây tiếng vang trên cộng đồng Startup Việt.

Mừng tuổi cán bộ, tài trợ nghỉ mát: Nỗi khiếp sợ nhũng nhiễu

Mừng tuổi cán bộ, tài trợ nghỉ mát: Nỗi khiếp sợ nhũng nhiễu

Tham nhũng, sách nhiễu từ các cán bộ, công chức Nhà nước đã khiến DN mất đi những cơ hội và lợi nhuận của mình. Hiệu quả không đạt được và kết quả là doanh nghiệp cứ lẹt đẹt mãi.

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 9 bậc

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 9 bậc

Ngày 26/10, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh 2017 (Doing Business), trong đó Việt Nam có môi trường kinh doanh cải thiện hơn so với báo cáo năm ngoái.

Học lớp 5 chế máy tự động: Xưởng cơ khí hai lúa hơn đứt viện nghiên cứu tiến sỹ

Học lớp 5 chế máy tự động: Xưởng cơ khí hai lúa hơn đứt viện nghiên cứu tiến sỹ

Thật hy hữu khi một nông dân chưa học hết lớp 5 lại có hàng loạt sáng chế độc đáo và hữu ích.

Rất khổ, khổ lắm: Đừng ‘giết’ doanh nghiệp bằng chính sách

Rất khổ, khổ lắm: Đừng ‘giết’ doanh nghiệp bằng chính sách

Bức xúc trước những quy định bất hợp lý liên quan đến kinh doanh gas, logistics, bia rượu nước giải khát, dệt may,... các DN đồng loạt tố khổ lên Bộ Công Thương. “Xin đừng giết doanh nghiệp bằng chính sách”, luật sư Trương Thanh Đức khẩn thiết.

Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng

Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng

“Chỉ một chữ “và” trong Luật Doanh nghiệp 2005 mà mãi đến Luật 2014 mới sửa được”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chia sẻ.

Rón rén, ngó nghiêng nhau thì không thể tiến lên được

Rón rén, ngó nghiêng nhau thì không thể tiến lên được

Đã qua rồi giai đoạn “ngủ say trên chiến thắng”, Việt Nam phải bắt tay vào công cuộc cải cách kinh tế nếu không muốn bị tụt hậu xa hơn về kinh tế.

Thủ tướng đề nghị bãi bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự

Thủ tướng đề nghị bãi bỏ Điều 292 Bộ luật Hình sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu bỏ điều 292 quy định tội danh "cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông".