Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, ethanol Phú Thọ, Dung Quất,... là những dẫn chứng đau lòng về các dự án nghìn tỷ "đắp chiếu". Có dự án 'chết' khi đi vào vận hành không lâu, có dự án chưa thành hình đã dừng vô thời hạn... tất cả để lại đống tiền tỷ gỉ sét.

Trong suốt năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, hàng loạt dự án ngàn tỷ như: Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng của Tập đoàn Dầu Khí (PVTex), gang thép Thái Nguyên và các dự án ethanol từ Bắc tới Nam... được được điểm danh với tình trạng chung là thua lỗ nặng và đang chờ giải cứu.

Chỉ tính riêng 3 dự án là Đạm Ninh Bình, xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên, số vốn đầu tư không hiệu quả đã lên đến 27 nghìn tỷ đồng. Chục nghìn tỷ nằm phơi mưa gió trong khi ngân sách từng ngày vẫn trong tình trạng “giật gấu vá vai”, lo chỗ nọ, bù chỗ kia để cân bằng được các khoản chi tiêu thường xuyên. Còn chi đầu tư phát triển đang phải dựa phần lớn vào nguồn vốn vay. Đó là một thực tế đầy xót xa.

Nói về thực cảnh này, một chuyên gia ví von, tư duy làm kinh tế kiểu “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào” đang đẩy nhiều dự án có vốn nhà nước vào cảnh khoai chẳng có mà ăn, còn mai thì mất. Những dự án ngàn tỷ đó làm thì lỗ, phá sản không xong... nó trở thành một món nợ, một nỗi đau dai dẳng... và đó là những 'tượng đài' nhắc nhở chúng ta về sự lãng phí. Và kể ra thì còn rất nhiều 'tượng đài' như thế trên cả nước.

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' lãng phí

Có dự án chết khi đi vào vận hành không lâu, có dự án chưa thành hình đã chết yểu, để lại đống tiền tỷ gỉ sét, cho nắng mưa tàn phá.

Dự án đắp chiếu: Không thể nói dừng là dừng ngay được

TS Nguyễn Đức Kiên cho rằng vẫn có thể có phương án tối ưu cho 5 dự án nghìn tỷ bị đắp chiếu khi trao đổi với Góc nhìn thẳng. Đây cũng là một trong những nội dung ĐBQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương hôm nay 15/11.

Đại dự án nghìn tỷ thua lỗ: Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cá nhân sai phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản  thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ.

Nhà máy 12.000 tỷ thua lỗ: 5 năm khốn khổ với phía Trung Quốc

Dù đã hoàn thành từ năm 2012, nhưng dự án đạm Ninh Bình 12.000 tỷ sử dụng nhà thầu Trung Quốc vẫn tiếp tục gánh chịu nhiều rắc rối và hậu quả từ đối tác Trung Quốc.

Công nghiệp ethanol: Chưa thành hình đã 'chết yểu'

Ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học mới khởi động, chưa kịp thành hình đã 'chết yểu'

Gặp cú sốc, tập đoàn nhà nước viết đơn xin hỗ trợ

Sống trong sự bao cấp của nhà nước, nếu gặp các cú sốc thị trường DNNN rất dễ thua lỗ. Với thói quen dựa dẫm, các DN lại tìm đủ mọi cách để xin hỗ trợ.

Nhà máy 2.400 tỷ ở Phú Thọ ‘chết yểu’

Dù đã gần hoàn thành, nhưng hơn 4 năm nay, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ vốn đầu tư 2.400 tỉ lại nằm bất động, mặc cho thời gian, sương gió đang tàn phá những thiết bị nghìn tỷ.

Nhà máy 8.000 tỷ bỏ hoang: Bồi thường cho TQ trăm tỷ

Để cứu nó, cần xin thêm nhiều ưu đãi hàng ngàn tỷ, nhưng để khởi động lại dự án trước hết phải bồi thường cho nhà thầu Trung Quốc.

Nhà máy thép 8.000 tỷ: Đại dự án 10 năm hoang tàn

Dự án thép gần 4.000 tỷ, sau hai lần dang dở đã tăng lên hơn 8.000 tỷ nhưng 10 năm qua không thể hoàn thành. Hàng ngàn tỷ đồng thiết bị đang ngày một hoen gỉ và hoang tàn.

Nhà máy 7.000 tỷ 'đắp chiếu': Thiết bị Tàu, lỗ 1.400 tỷ

Nhiều sai phạm trong dự án xơ sợ Đình Vũ - Hải Phòng 7.000 tỷ được chỉ ra: chủ đầu tư đã “phù phép” thiết bị từ hàng Đức sang thiết bị Trung Quốc, ký thầu EPC bằng ngoại tệ nhưng trả bằng nội tệ, thiệt hại nhiều chục tỷ...

Tập đoàn Dầu khí muốn bán đứt 'gánh nặng' 7.000 tỷ

Nhà máy xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng liên tục đối mặt với việc không bán được hàng, tạm dừng nhà máy... Đến ngày 31/3/2015, tổng lỗ của nhà máy lên tới 1.732 tỉ đồng.

'Cánh chim đầu đàn' 10.000 tỷ: 2017 đóng cửa, dừng sản xuất?

'Cánh chim đầu đàn' 10.000 tỷ: 2017 đóng cửa, dừng sản xuất?

Khi đầu tư 10.000 tỷ, ai cũng nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng, thế nhưng kết cục lại lỗ hơn 1.500 tỷ trong 2 năm và nguy cơ đóng cửa.

Nhà máy 10.000 tỷ: 'Cánh chim đầu đàn' chạy tốt vẫn lỗ nặng

Nhà máy 10.000 tỷ: 'Cánh chim đầu đàn' chạy tốt vẫn lỗ nặng

Từ khi vận hành dự án mở rộng nhà máy với số vốn lên đến hơn 10.000 tỷ, đạm Hà Bắc đang phải gánh lỗ hơn 1.600 tỷ.

12 dự án ngàn tỷ thua lỗ: 'Ông lớn' Dầu khí, Hóa chất vô địch

12 dự án ngàn tỷ thua lỗ: 'Ông lớn' Dầu khí, Hóa chất vô địch

Trong 12 dự án thua lỗ có 4 dự án của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 5 dự án, 2 dự án có “bóng dáng” Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel).

Chuyển công an điều tra 3 dự án ngàn tỷ của Tập đoàn Dầu khí

Chuyển công an điều tra 3 dự án ngàn tỷ của Tập đoàn Dầu khí

Các nhà máy nhiên liệu sinh học đi vào hoạt động đều thua lỗ lớn và hầu như không vận hành thương mại. Toàn bộ số tiền đầu tư vào dự án là 5.400 tỉ đồng. Do đó, hồ sơ sẽ được chuyển sang Bộ Công an xử lý.

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' lãng phí

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' lãng phí

Có dự án chết khi đi vào vận hành không lâu, có dự án chưa thành hình đã chết yểu, để lại đống tiền tỷ gỉ sét, cho nắng mưa tàn phá.

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'

Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng, và hàng trăm tỷ đồng nợ khó đòi. Dù thế, lãnh đạo Vinafood 2 vẫn có thể hưởng thu nhập đến 545 triệu đồng/năm.

'Ông lớn' nhà nước: Đầu tư ngàn tỷ rồi lỗ trắng tay

'Ông lớn' nhà nước: Đầu tư ngàn tỷ rồi lỗ trắng tay

Hàng loạt “ông lớn” nhà nước dính phải các bê bối về nợ khó đòi, làm ăn thua lỗ, khả năng mất trắng khoản vốn đã đầu tư.

 

Ban Kinh doanh