Cô gái trẻ xinh đẹp như hoa đã biến thành dị dạng sau một lần thổi nến sinh nhật.

20 tuổi có lẽ là độ tuổi đẹp nhất của rất nhiều các bạn trẻ. Ở thời điểm này rất nhiều người sẽ tận dụng sức trẻ của mình để thức khuya cắm đầu vào học hành, làm thêm hay chơi bời hết sức có thể.  Nhưng cách sống này thực sự rất nguy hiểm. Hãy xem cô gái trẻ dưới đây, chỉ trong một đêm cơ thể đã hoàn toàn biến đổi.

Cô gái này tên Mã Ngọc Tịnh năm nay 20 tuổi sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như hoa, cô theo học tại Học viện Chiết Giang, TQ ngành truyền thông, chuyên về thiết kế hình tượng nhân vật.

{keywords}

Theo các bạn cùng học với cô kể, cô gái này bình thường rất chăm chỉ, tính tình lại vui vẻ hòa đồng, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp là đối tượng của nhiều nam sinh viên trong trường.

{keywords}

Tháng 8 năm nay, mọi người được nghỉ hè trở về nhà, cô gái trẻ vì muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc nên cô đã thuê một căn phòng nhỏ gần trường để làm thêm. Bất kể ngày hay đêm cô đều làm người mẫu chụp ảnh bìa, hy vọng có thể tích lũy chút ít kinh nghiệm cho ngành học của mình.

{keywords}

Ngày mùng 6 tháng 8 đúng là sinh nhật của cô, mọi người tổ chức sinh nhật cho cô, trong lúc cô vui mừng cầm chiếc bánh sinh nhật thổi nến thì bỗng nhiên ngất đi, một số bạn bè của cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu, có một người bạn giúp cô hô hấp nhân tạo.

{keywords}

Sau khi đưa vào bệnh viện các bác sĩ chuẩn đoán do nhịp tim của cô không đều và ngừng thở nên bị mới bị ngất đi.

Sau đó các bác sĩ đã sử dụng phương pháp điều trị "bệnh não do thiếu oxy-thiếu máu cục bộ" để duy trì cuộc sống cho cô.

{keywords}

Sau một tháng nằm hôn mê trên giường bệnh, cô cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng cô đã không thể nói được, chức năng của não bộ cũng bị suy thoái. Theo như bố của cô cho biết: Mã Ngọc Tịnh đã bị bệnh tim bẩm sinh, trước 7 tuổi cô đã phải thường xuyên nhập viện, năm đó sau khi làm phẫu thuật thành công xong, mười mấy năm nay cô đều đến bệnh viện để tái khám, nhưng bác sĩ đều nói không có vấn đề gì. Các bác sĩ nghi ngờ sự việc lần này xảy ra là do cô thức khuya làm việc quá sức.

{keywords}

Sau 3 tháng phục hồi chức năng, cô đã có thể không cần dựa vào thở oxy để duy trì mạng sống nữa, cũng có thể ăn uống đơn giản, nhưng vì di chứng của bệnh thiếu não cục bộ để lại mà chân tay cô đã bị biến dạng nghiêm trọng. Hơn nữa chi phí điều trị cho cô là hơn 10 triệu/ngày. Ba tháng qua tiền điều trị cho cô là hơn 1 tỷ. Tiền viện phí vẫn là vấn đề lớn đối với bố mẹ của cô.

Tuy rằng cho đến nay nhận được sự quyên góp của học sinh trong trường là 35 triệu, nhưng số tiền này còn quá ít so với chi phí để điều trị cho cô. Tuy nhiên Bố mẹ cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm việc để kiếm tiền hy vọng con gái có thể hồi phục như trước.

{keywords}

Các bác sĩ khuyên rằng: Khi gặp tình trạng bệnh nhân bị ngất đi do mắc bệnh thiếu não cục bộ phải liên tục hô hấp nhân tạo cho người bệnh, sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để giúp nhịp tim hoạt động trở lại bình thường, và như vậy có thể cứu sống được bệnh nhân. Nếu không làm hô hấp nhân tạo cho người bị bệnh tim thiếu não cục bộ thì rất có thể bệnh nhân đó sẽ trở thành người thực vật.

Sự việc này sẽ cảnh tỉnh tất cả mọi người về thái độ làm việc và sinh hoạt của mình, đặc biệt là thanh thiếu niên. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất vì vậy hy vọng mỗi người có thể giữ gìn sức khỏe của mình.

Theo Một Thế Giới