Màn trình diễn ngoạn mục của David Mayman khi sử dụng bộ đồ bay JB-9 lượn quanh Tượng Nữ thần Tự do khiến nhiều người tưởng tượng giấc mơ bay của con người không còn xa.


Nhà phát minh, phi công David Mayman đã cùng bộ đồ bay JB-9 xuất phát từ một chiếc thuyền và thực hiện chuyến bay quanh Tượng Nữ thần Tự do. Sau đó, anh cũng đã thực hiện pha hạ cánh nhẹ nhàng xuống thuyền.

JB-9 sử dụng hai động cơ phản lực có thể đạt tốc độ cao và thử bay với khoảng thời gian hơn 10 phút. Mayman cho biết,  JB-9 được giới hạn tốc độ tiêu chuẩn trong khoảng 100km/h. Ban đầu nó có thể bay lên thẳng từ 150-300m/phút. Cho đến khi nhiên liệu được đốt cháy, người bay có thể tiếp tục tăng tốc.

Chưa rõ khi nào thì JB-9 sẽ có mặt trên thị trường.

H.N (tổng hợp)