Nhằm khắc phục tình trạng “ngủ nướng”, Colin Furze, một thanh niên ở Anh đã sáng chế chiếc giường đặc biệt có tên là “High Voltage Ejector Bed” (Giường sử dụng thiết bị đẩy).

Chiếc giường này được lắp một khung kim loại bên dưới đệm, có 2 pít tông đẩy giường lên với nhiều mức chọn lực đẩy. Ngoài ra, Furze còn lắp thêm đèn và chuông báo thức để tăng tính hiệu quả. Nếu người sử dụng cố nằm im, chiếc giường sẽ bật lên khiến người đó văng xuống sàn nhà.

Việc sáng chế ra chiếc giường được tài trợ bởi Taylors of Harrogate, một công ty trà và cà phê có trụ sở ở Harrogate, North Yorkshire, Anh. Furze dự định cải tiến chiếc giường “phóng tung” người ngủ lười này thêm chức năng giúp họ mặc quần áo và phục vụ bữa sáng. “Nếu ai đó có thể ngủ tiếp khi bị chiếc giường hất văng xuống sàn thì đành bó tay” - Furze nói.

Theo ANTĐ

(Video: YouTube)