Theo thông tin, anh Nguyễn Văn Quang (trú tại khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết, gia đình anh vừa nhặt được hàm răng voi hóa thạch nghi là của voi ma mút.

{keywords}
{keywords}
 Hình ảnh bộ răng nghi của voi ma mút.

Hàm răng này nặng 3,7kg, chiều dài 15cm, bề ngang khoảng 20cm, bề dày khoảng 7cm. Răng có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau và có đầy đủ chân răng, mỏm răng. Trên mặt hàm răng lộ rõ những đường rãnh đều tăm tắp.

Anh Quang cho biết anh nhặt được bộ răng này khi đi tắm trên dòng Sông Chu, cách khu Di tích lịch sử Lam Kinh khoảng 1km. 

Hàm răng nằm trong một bình gốm, ban đầu anh Quang tưởng là viên đá thấy đẹp nên mang về bỏ vào tủ trưng bày, về sau lên mạng đọc báo anh mới biết nó giống hàm răng hóa thạch của voi ma mút.

Sau khi nhặt được hàm răng trên, không hiểu thông tin từ đâu mà mà một số người ở Hà Nội tìm đến nhà anh, giới thiệu là dân buôn cổ vật hỏi mua với giá 100 triệu nhưng anh không bán. 

Hiện bộ răng nghi của voi ma mút vẫn đang được anh Quang cất giữ.

Lê Anh