Một gia đình Anh gồm 12 người anh, chị em ruột, có tuổi tộng cộng hơn 1.000 năm, vừa chính thức được vinh danh là gia đình cao tuổi nhất trên thế giới.


{keywords}

Gia đình Tweed, gồm 7 người anh, em trai và 5 chị, em gái ruột, trong độ tuổi từ 76 - 95 tuổi, vừa chính thức được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là gia đình cao tuổi nhất. Họ hiện đang sinh sống ở các vùng miền khác nhau trên khắp nước Anh và có tổng cộng 33 người cháu, 59 chắt cùng 17 chút.

Người chị cả của gia đình Tweed là bà Elsie, 95 tuổi, tiếp đó là ông Reginald, 92 tuổi, ông Robert, 91 tuổi, bà Cynthia, 89 tuổi, ông Ralph, 87 tuổi, ông Noel, 85 tuổi, ông Eric, 83 tuổi, ông Ronald, 82 tuổi, ông Malcolm, 81, bà Valerie, 79 tuổi, bà Phyllis, 78 tuổi và em út Eunice, 76 tuổi.

{keywords} 

Một bức ảnh đen - trắng chụp năm 1939 đã cho thấy toàn bộ các anh, chị, em của gia đình Tweed đang đứng trong khu vườn nhà họ cùng với bố mẹ - Flo và Percy. Ông bà Tweed đã sinh tới 16 người con trong vòng 21 năm và cho tới nay mới có 4 người trong số họ qua đời.

Bà Valerie cho biết, tuy khó khăn, vất vả, nhưng việc lớn lên trong một gia đình đông anh, chị, em vô cùng thú vị. Bà nói, việc mẹ mình thường xuyên mang thai là do "nhà thiếu ti vi" và 23 tháng là khoảng cách xa nhất giữa 2 lần mang thai của mẹ mình.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)