- Diện tích đất trên đảo Lý Sơn ngày càng bị thu hẹp do biển xâm thực “ăn” đất trên đảo. Chỉ trong vòng 40 năm sau, đảo Lý Sơn mất 1km2.

{keywords}

Hội thảo khoa học tìm hướng phát triển đảo Lý Sơn.

Tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nếu không có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ thì trong tương lai gần, diện tích đảo Lý Sơn sẽ thu hẹp dần. Đó là cảnh báo của các nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo Quốc gia do Ban kinh tế TW tổ chức tại Quảng Ngãi hôm 1/10….

Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất trong việc định hướng phát triển và cơ chế chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi nhằm xây dựng đảo Lý Sơn thành đảo tiền tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và nơi nghiên cứu khoa học về biển.

{keywords}

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu cần có chiến lược bảo vệ và mở rộng đảo Lý Sơn. Đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu biển.        

Dẫn lời báo cáo khoa học, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm giải pháp hữu hiệu để đầu tư phát triển đảo Lý Sơn xứng tầm là đảo tiền tiêu nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng trên Biển Đông vững mạnh về kinh tế.

“Chỉ trong vòng 40 năm đảo Lý Sơn đã bị biển xâm thực và diện tích đất trên đảo mất ần 1km2. Hiện tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nước biển dâng và diện tích đất ít ỏi trên đảo ngày càng bị biển xâm thực. Vấn đề trước mắt là nhanh chóng đưa ra giải pháp bảo vệ diện tích đất trên đảo”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cách đây 40 năm, tổng diện tích trên đảo Lý Sơn hơn 10 km2. Nhưng đến nay sau 40 năm, diện tích đảo Lý Sơn chỉ còn hơn 9 km2. Nếu không khẩn trương có biện pháp hữu hiệu thì trong tương lai không xa đảo Lý Sơn sẽ không còn do biển xâm thực và nước biển dâng nhấn chìm.

{keywords}

Đảo Lý Sơn bị biển xâm thực, hơn 40 năm qua đã mất hơn 1 km2

Để phát triển kinh tế đảo Lý Sơn, theo các nhà khoa học trước mắt cần nhanh chóng quy hoạch các phân khu chức năng trên đảo. Đối với diện tích đất canh tác cây đặc sản tỏi phải được giữ nguyên và tìm biện pháp mở rộng diện tích bằng việc đổ cát lấn biển. Đồng thời đầu tư xây kè chắn để đề phòng nước biển dâng.    

Theo đề xuất của các nhà khoa học, ngoài phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng tại đảo tiền tiêu Lý Sơn giữa biển đông, cần đầu tư xây dựng một viện nghiên cứu hải dương học qui mô lớn tại khu vực. Đây là những vấn đề cấp bách hiện nay đối với đảo Lý Sơn nói riêng và các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông nói chung.

Vũ Trung