Một con lợn con kỳ lạ với 8 chân vừa chào đời ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

{keywords}

Con lợn con kỳ lạ với 8 chân. Ảnh: Shanghaiist

Cô Tang Yongxiu, chủ nhân của con vật cho biết, con lợn chào đời hôm 2/8 với hai chân thừa phía trước dài khoảng 3 đến 4 cm ở dưới bụng, và hai chân thừa phía sau khoảng 8 cm kéo lê trên mặt đất, tờ Shanghaiist đưa tin.

Cô Tang cho hay con lợn này không thể đứng hay di chuyển. Lúc mới sinh, nó hoàn toàn bình thường. Dù con lợn có 4 chân thừa, cô vẫn hy vọng có thể nuôi lớn nó.

Guo Zongyi, nhân viên Viện Khoa học động vật Trùng Khánh, nói rằng, anh chưa bao giờ giờ thấy con lợn nào có tới 8 chân. Guo nhận định, có hai lý do cho sự dị dạng. Nguyên nhân thứ nhất có thể là do giao phối cận huyết. Tuy nhiên, trong lứa lợn nhà cô Tang chỉ có một con trông hơi khác thường, vì thế khả năng này là rất ít. Lý do thứ hai là đột biến gene.  

Đây không phải là một căn bệnh nên thịt của con lợn vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, Guo cho rằng nên giữ nó lại để làm mẫu nghiên cứu.

Theo Dân Việt