Một nghiên cứu mới phát hiện, thuốc hạ cholesterol có thể hữu ích đối với những nam giới bị rối loạn cương dương.


{keywords}
Theo nghiên cứu, việc tăng khả năng cương dương nhờ statin xấp xỉ bằng 1/3 - 1/2 những gì thu được với các loại biệt dược cường dương như Viagra, Cialis hay Levitra. Ảnh minh họa: Word Press

Tại hội thảo mới đây của Đại học Tim mạch Mỹ, các chuyên gia đã trình bày kết quả khảo cứu đối với 11 nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa rối loạn cương dương và thuốc statin, biệt dược dùng để hạ mức cholesterol trong máu.

Kết quả cho thấy, những nam giới sở hữu mức cholesterol cao và bị rối loạn cương dương, sẽ cải thiện đáng kể khả năng "chuyện ấy", tới 24,3% nếu đang dùng thuốc statin.

Tạp chí Journal of Sexual Medicine trích dẫn lời tiến sĩ John B. Kostis, giám đốc Viện tim mạch Mỹ, cho biết, việc tăng khả năng cương dương nhờ statin xấp xỉ bằng 1/3 - 1/2 những gì thu được với các loại biệt dược cường dương như Viagra, Cialis hay Levitra. Thuốc statin thậm chí được phát hiện mang lại tác dụng lớn hơn nhiều so với việc điều chỉnh lối sống.

Các nhà nghiên cứu nhận định, thuốc statin gắn liền với việc cải thiện chức năng cương dương ở phái mạnh nhờ hỗ trợ mạch máu giãn mở thích hợp và tăng cường lượng máu đổ dồn về dương vật.

Mặc dù thuốc statin hiện không được khuyên dùng như một phương pháp chữa trị chính đối với bệnh rối loạn cương dương ở những bệnh nhân có mức cholesterol bình thường, lợi ích tăng thêm về khả năng chăn gối có thể khuyến khích những quý ông có cholesterol cao trong máu dùng chúng.

Tuy nhiên, ông Kostis nói thêm rằng, cần có các thử nghiệm quy mô lớn hơn để kiểm tra kỹ lưỡng thêm về mối liên hệ giữa liệu pháp statin với chức năng cương dương ở đàn ông. Chuyên gia này cảnh báo, statin cũng có thể trở thành "con dao 2 lưỡi". Lí do vì có một nghiên cứu từng chỉ ra rằng, thuốc statin có thể làm giảm hoóc môn testosterone, vốn được cho là có ảnh hưởng lớn đến năng lượng và ham muốn tình dục ở cánh mày râu.

Tuấn Anh (Theo ANI, International Business Times)