- Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, GS Bùi Văn Ga khẳng định việc xét duyệt ứng viên đã thực hiện nghiêm ngặt, không xuê xoa.

Vấn đề công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư vừa qua đã gây tranh cãi gay gắt trong dư luận. Nhiều câu hỏi nghi ngại đã được đặt ra như với chất lượng các ứng viên đạt chuẩn ra sao khi số lượng tăng đột biến với gân 1.200 người? Quan chức có nên làm giáo sư? Giáo sư là chức vụ hay là học hàm? 

Thậm chí, ý kiến của nhiều vị hiệu trưởng và các bậc học giải cho rằng, nên giải thể Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước và trả công việc này cho các trường Đại học tự quyết định.

{keywords}
Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, kết quả cập nhật sáng nay, 6/3 theo công bố của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (biểu đồ: Lê Na)

Trước những ý kiến trái chiều này, sáng nay, 6/3, chương trình Góc nhìn thẳng của báo VietNamNet đã mời tới trường quay Giáo sư Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Nhà nước để giải đáp các thắc mắc liên quan.

Mời quý vị bạn đọc theo dõi tại các video sau:

Video 1: Quan chức có nên làm giáo sư?

Xem tiếp video 2: Trình độ giáo sư ngày càng tăng cao

 

Xem thêm bản text của chương trình theo link dưới đây:

Phong hàm giáo sư cho quan chức, kiến giải từ Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Phong hàm giáo sư cho quan chức, kiến giải từ Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

 

 

VietNamNet

Thực hiện: Lê Hạnh- Phạm Huyền

Video: Huy Phúc, Xuân Quý, Đức Yên

Biểu đồ: Lê Na

email: gocnhinthang@vietnamnet.vn

Xem thêm:

Công bố danh sách 1.131 giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Công bố danh sách 1.131 giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ vừa ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 cho 1.131 nhà giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn công nhận giáo sư sau rà soát

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đủ tiêu chuẩn công nhận giáo sư sau rà soát

GS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành y tế cho biết hồ sơ công nhận chức danh giáo sư cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đợt này vừa được rà soát lại và kết quả bà đủ tiêu chuẩn công nhận.

Giáo sư và phó giáo sư 2018: Tiêu cực hay là xã hội mất lòng tin?

Giáo sư và phó giáo sư 2018: Tiêu cực hay là xã hội mất lòng tin?

Trước những dư luận ồn ào về câu chuyện công nhận chức danh giáo sư, Bộ GD-ĐT phải trả lời được Thủ tướng là sẽ xử lý các tiêu cực trong quá khứ và nâng cao chất lượng chức danh trong tương lai như thế nào.

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách đạt chuẩn chức danh PGS, GS năm 2017, đã có những góp ý để việc xét duyệt, công nhận những năm tới đảm bảo chất lượng, đồng thời tránh được điều tiếng từ dư luận.