Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có số học sinh thi tuyển vào lớp 10 nhiều nhất cả nước. Áp lực về tăng dân số khiến giáo dục hai địa phương này phải "căng mình" để đảm bảo chỗ học cho học sinh. 

Câu chuyện tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập ở Hà Nội đang trở nên rất nóng sau khi địa phương này công bố điểm chuẩn và ngày nộp hồ sơ tuyển sinh. Tại TP.HCM ngày 4/7 vừa qua địa phương này cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

Kỳ thi lớp 10 tại hai địa phương này có gì khác biệt: 

{keywords}

 

{keywords}
 

Lê Huyền

Lùm xùm phí “giữ chỗ, đặt cọc” vào lớp 10 ở Hà NộiCác trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Các trường tư thục, quốc tế thu phí ghi danh, giữ chỗ như thế nào?

Phí ghi danh, phí giữ chỗ, phí nhập học, phí tuyển sinh, … là tên gọi của những khoản tiền khác nhau mà các bậc phụ huynh phải nộp khi đăng ký cho con em mình vào lớp 10 tại các trường ngoài công lập, các trường quốc tế.

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên VietNamNet

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên VietNamNet

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Vietnamnet áp dụng cho 63 tỉnh thành của bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem điểm thi THPT quốc gia năm 2018 đầy đủ nhất.