- UBND TP.HCM vừa có hai quyết định liên quan đến lãnh đạo Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM đó là không công nhận bà Bùi Trân Phượng là hiệu trưởng mà công nhận ông Lưu Tiến Hiệp là hiệu trưởng.

Hai quyết định cùng được ban hành trong ngày 17/1/2017. Cụ thể trong Quyết định 203 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu ký không công nhận bà Bùi Trân Phượng tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017. 

Còn Quyết định 204 cũng do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu ký công nhận ông Lưu Tiến Hiệp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ  cùng với nhiệm kỳ của HĐQT (2012-2017)

{keywords}
Ông Lưu Tiến Hiệp là Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017

Trên thực tế, bà Bùi Trân Phượng đã giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen từ năm 2006 đến nay. Với quyết định này của UBND TP.HCM, ông Lưu Tiến Hiệp từ nay sẽ giữ chức hiệu trưởng, nhưng đây cũng là năm cuối trong nhiệm kỳ 2012-2017. Như vậy hiện tại ông Hiệp vừa là chủ tịch HĐQT kiêm hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

Ông Lưu Tiến Hiệp tốt nghiệp tiến sĩ ở Úc, được phong phó giáo sư năm 1984. Ông Hiệp cũng có thời gian tu nghiệp ở Pháp, từng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật (ngày nay là ĐH Bách khoa).  Ông cũng là một trong bốn thành viên sáng lập Trường Tin học và Quản lý Hoa Sen năm 1991, tiền thân của Trường ĐH Hoa Sen ngày nay và đảm nhận vai trò phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong 16 năm từ 1991-2007. 

Lê Huyền