- Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, bắt đầu từ ngày mai TP.HCM sẽ chấm thi THPT quốc gia. Thành phố huy động 1.000 giáo viên chấm thi.

Tổng kết kì thi tại TP.HCM, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, TP.HCM có lượng thí sinh đông nhất cả nước nên nhận trách nhiệm rất cao. Ngoài một số sự cố nho nhỏ thành phố đã tổ chức kỳ thi thành công. 

{keywords}
(Ảnh Lê Huyền)

Về chấm thi, ông Đạt cho biết, TP.HCM sẽ huy động 1.000 giáo viên chấm thi, trong đó chấm thi tự luận khoảng 500 người. Đối với môn thi trắc nghiệm được chấm bằng máy, mỗi môn sẽ có hai cán bộ an ninh và thanh tra đại học theo dõi chấm thi. Địa điểm chấm thi sẽ đặt Trường THPT MarieCurie, Q.3. Ngay sau kì thi, TP.HCM sẽ bắt đầu chấm thi từ mai và chấm xong vào ngày 3/7. Ngày 7/7 công bố kết quả thi. 

Sau khi công bố điểm, từ ngày 8/7 đến 17/7 thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường phổ thông đã học. Đối với thí sinh tự do nộp tại nơi đăng ký nộp hồ sơ. Không hạn chế số môn và thu lệ phí phúc khảo. 

Ngày 14/7 thành phố sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT. Ngày 17/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh, trả hồ sơ và cấp giấy chứng nhận điểm thi cho thí sinh (1 bản duy nhất) để thí sinh xét tuyển đại học. 

Đối với xét tuyển đại học, ông Đạt khuyến khích thí sinh TP.HCM thay đổi nguyện vọng trực tuyến. Thời gian thay đổi nguyện vọng trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Nếu thí sinh thay đổi bằng phiếu sẽ thêm hai ngày, tới ngày 23/7.

Lê Huyền