- Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào chiều ngày 4/7.

Như vậy thời gian công bố điểm chuẩn lớp 10 năm nay sớm hơn 6 ngày so với dự kiến trước đó. 

Trước đó, TP.HCM công bố điểm thi vào ngày 13/6 và dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 13/7.

Như vậy thời gian "chờ" từ lúc công bố điểm thi đến lúc có điểm chuẩn từ 1 tháng được giảm xuống còn 22 ngày.

Tại Hà Nội, thời gian "chờ" đó là 7 ngày.

Cách tính điểm trúng tuyển như sau:

Điểm trúng tuyển = (Điểm môn Văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm (nếu có).

Theo quy định của Sở, trong một trường THPT, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Kì thi này có 87.000 học sinh dự thi với chỉ tiêu chuyển sinh vào trường công lập hơn 65.000 em. 

Trước đó, theo thống kê ban đầu của Sở GD-ĐT TP.HCM môn Văn có 74.872 bài trên điểm 5 chiếm tỷ lệ 86,31 %; Số điểm từ 8 trở lên có 6 012 bài chiếm tỷ lệ 6,93%. Điểm cao nhất của môn Văn là 9,5 điểm. Ngoài ra có 9 bài điểm 0, tỷ lệ 0,01%

Môn toán có 42.101 bài từ 5 điểm trở lên, chiếm tỷ lệ 48,54 %; Có 8.586 bài đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 9,9 %. Môn thi này cũng có 808 bài thi đạt điểm 10, chiếm tỷ lệ 0,93% và có 256 bài đạt điểm 0, tỷ lệ 0,24%

Riêng môn tiếng Anh có 43.947 bài từ điểm 5 trở lên, tỷ lệ 50,9%. Từ điểm từ 8 trở lên có 9.857 bài chiếm tỷ lệ 11,4%, trong đó có 60 bài đạt điểm 10, tỷ lệ 0,1%. Môn tiếng Anh có 4 bài điểm 0 tỷ lệ 0,004%.

VietNamNet sẽ cập nhật điểm chuẩn ngay khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố.

Lê Huyền