- Sáng 7/7, các thí sinh dự thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Hà Nội tiếp tục dự thi các môn năng khiếu theo từng chuyên ngành. 

{keywords}
Một thí sinh thi năng khiếu tại Trường CĐ Sư phạm trung ương Hà Nội sáng 7/7

Phần thi năng khiếu của trường chỉ dành riêng cho các thí sinh đăng ký vào các ngành: Sư phạm mầm non, Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ hoạ.

Ngày đầu tiên của các môn năng khiếu đã diễn ra vào ngày 6/7 và sẽ kết thúc vào ngày 8/7.

Đại diện của trường cho biết, đợt thi năng khiếu này có khoảng 900 thí sinh dự thi.

Chỉ tiêu của trường năm nay dành cho nhóm ngành đào tạo giáo viên là 1220, trong đó chỉ tiêu hệ cao đẳng là 720, hệ trung cấp là 500.

Với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, thí sinh phải dự thi môn năng khiếu Đọc kể diễn cảm và Hát. Ngành Sư phạm Âm nhạc yêu cầu thi Thanh nhạc, Thẩm âm – Tiết tấu. Thí sinh đăng ký các ngành liên quan đến hội hoạ sẽ dự thi môn Hình hoạ, Bố cục và Trang trí.

Ở nội dung thi Đọc kể diễn cảm và Hát, thí sinh phải chuẩn bị sẵn một bài hát cho nội dung Hát. Vào phòng thi, thí sinh đọc diễn cảm một câu chuyện theo đề thi rút thăm được. Sau khi đọc xong, thí sinh tự chọn và kể diễn cảm lại một tình tiết hay một sự kiện trong truyện.

Hai phần thi này mỗi phần thi chiếm 5 điểm, thi cùng lúc và trong cùng một phòng thi.

Điểm xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục đặc biệt của trường là tổng điểm của 3 môn: Toán, Văn và Năng khiếu.

Do đặc thù của nội dung thi, khu vực trường thi rực rỡ sắc màu váy áo của thí sinh để phù hợp với nội dung bài hát mà các em đã chọn.

Các thí sinh và người nhà tới từ nhiều tỉnh cũng tụ họp về đây để đưa con em đi thi - một khung cảnh không còn xuất hiện ở các trường thi vài năm gần đây khi việc tổ chức thi đã giao về cho các Sở GD-ĐT. 

Chia sẻ với PV, nhiều thí sinh cho biết lý do các em chọn thi Sư phạm Mầm non là vì đam mê, yêu trẻ con. Một số em đăng ký nhiều trường nhưng hầu hết đều đăng ký vào ngành Sư phạm Mầm non của trường đó. Điều đó cho thấy các em đã có định hướng rất rõ ràng.

Hi hữu có thí sinh "đính kèm" thêm một lý do ngoài sự yêu thích, đó là "có người thân làm trong ngành". 

Sáng nay, thời tiết Hà Nội vẫn oi nóng đến ngột ngạt. Tuy nhiên, do sự nhanh gọn và tính chất của bài thi năng khiếu nên không khí phòng thi khá nhẹ nhàng. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, các em vẫn có thể trò chuyện nho nhỏ với nhau trong phòng chờ. Một số thí sinh hoàn thành xong phần thi của mình đã ra về từ sớm. 

Một số hình ảnh trong buổi thi năng khiếu sáng 7/7 tại Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Hà Nội: 

{keywords}
6 giờ sáng, một số thí sinh đã có mặt tại trường
{keywords} 
Do đặc thù của nội dung thi, các thí sinh chuẩn bị trang phục rất đa dạng và bắt mắt 
{keywords}
Có thể đoán được những thí sinh mặc bộ trang phục này sẽ hát quan họ hoặc những bài hát có yếu tố dân gian 
{keywords}
Có cả thợ trang điểm chuyên nghiệp chăm chút ngoại hình cho các thí sinh trước giờ thi 
{keywords}
Đây là nữ sinh Phạm Thị Thanh Hoa tới từ Hưng Yên
{keywords}
Thanh Hoa được mẹ đưa tới trường thi. Em cho biết, ngoài Trường CĐ Sư phạm TW Hà Nội, em còn đăng ký ngành Sư phạm Mầm non của ĐH Thủ đô 
{keywords}
Thí sinh Nguyễn Minh Hải cũng tới từ Hưng Yên và đã lên Hà Nội từ cách đó khoảng 10 ngày để chuẩn bị. Em chia sẻ, yêu trẻ là lý do em chọn ngành Sư phạm Mầm non 
{keywords}
Bùi Thị Thanh Huyền đến từ Sơn La đã lên Hà Nội khoảng 1 tuần nay. Em cho biết em tự đi thi một mình.
{keywords}
Ở tất cả các trường mà Huyền đăng ký, em đều chọn ngành Sư phạm Mầm non. Huyền nói, làm cô giáo mầm non là ước mơ của em.
{keywords}
Dù nắng nóng ngột ngạt nhưng các thí sinh vẫn rất tươi cười trước giờ thi 
{keywords}
Một thí sinh đang rút thăm bài thi Đọc kể diễn cảm
{keywords}
Đọc kể diễn cảm và Hát được tính là một môn năng khiếu. Mỗi nội dung thi chiếm 5 điểm.
{keywords}
Thí sinh thực hiện cả 2 nội dung thi trong một phòng. Mỗi nội dung thường kéo dài khoảng 5 phút/ thí sinh. 
{keywords}
Thí sinh vào phòng theo từng nhóm. Vì thế, những thí sinh chưa đến lượt được bố trí ngồi chờ trong một phòng khác.
{keywords}
Người nhà thí sinh được nhà trường sắp xếp cho một phòng chờ khác. Tuy nhiên, có lẽ do phòng chật và không khí khá nóng bức nên phụ huynh chọn ngồi ngoài sảnh.
{keywords}
Thí sinh đã hoàn thành phần thi được phép ra về trước.

Nguyễn Thảo

 

Cụ bà 70 tuổi vượt hơn 80 km cổ vũ cháu thi năng khiếu báo chí

Cụ bà 70 tuổi vượt hơn 80 km cổ vũ cháu thi năng khiếu báo chí

Năm nay đã 70 tuổi nhưng sáng nay bà Đỗ Thị Thanh vẫn vượt chặng đường hơn 80 km từ Thái Nguyên lên Hà Nội để đưa cháu ngoại đi thi năng khiếu báo chí.

Học viện Báo chí tổ chức thi năng khiếu riêng

Học viện Báo chí tổ chức thi năng khiếu riêng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có thông báo về kế hoạch tổ chức thi môn Năng khiếu Báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.

Đẹp và lạ như thí sinh thi năng khiếu

Đẹp và lạ như thí sinh thi năng khiếu

 Ngày 21/7, thí sinh bắt đầu dự thi các môn năng khiếu vòng sơ tuyển vào Trường ĐH Sân khấu điện ảnh (Hà Nội). Mỗi thí sinh lại chọn cho mình những phong cách khác nhau vào phòng thi.