- Người mẹ trẻ 18 tuổi người Jrai địu theo con 3 tháng tuổi dự thi THPT Quốc gia với mong ước làm cô giáo của bản làng.

Đó là trường hợp của nữ thí sinh Siu H’Đanila (18 tuổi, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai).

H’Đanila sinh ra tại làng Plei Kia, khi bước vào lớp 11 em đã quyết định “bắt chồng” theo phong tục của người Jrai. H’Đanila đã có một cậu con trai 3 tháng tuổi tên là Siu Philip. Dù vậy, H’Đanila vẫn tiếp tục theo đuổi việc học hành, ôn thi THPT.

{keywords}
Người mẹ trẻ Jrai địu con đi thi với ước mơ làm cô giáo

H’Đanila cho biết, sẽ cố gắng thi đậu vào trường CĐ sư phạm Gia Lai để làm một cô giáo.

Theo người mẹ trẻ này, do phải vừa nuôi con nhỏ, vừa ôn thi nên gặp khá nhiều khó khăn.

“Con nhỏ và chồng là động lực để em cố gắng ôn thi tốt để làm cô giáo, thực hiện được ước mơ” - H’Đanila chia sẻ.

Bà Siu Mei (mẹ H’Đanila) cho biết, bà từng là một giáo viên. Khi con gái H’Đanila tâm sự muốn trở thành giáo viên bà rất mừng, luôn động viên con cố gắng.

Bà đã đi theo con gái, bế cháu để H’Đanila yên tâm thi cử.

{keywords}
Mẹ H'Đanila đi theo để bế cháu cho con gái thi cử

Thấy hoàn cảnh mẹ con H’Đanila, các sinh viên tình nguyện đã hướng dẫn vào ở tại một ngôi chùa gần điểm thi để tiện cho việc thi cử và chăm sóc con.

Thi xong môn Ngữ Văn, H’Đanila cho biết làm bài rất tốt.

“Em mong rằng những môn sau cũng sẽ làm bài tốt để có thể thực hiện được ước mơ của mình” - H’Đanila tâm sự.

Nữ sinh suýt bỏ thi vì cưới chồng

Tại Đắk Nông, một thí sinh 18 tuổi vừa lấy chồng khoảng một tháng cũng đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, sau khi được nhà trường, bạn bè động viên.

Thầy Lê Hồng Phong, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết, được sự vận động của bạn bè, nhà trường, em Đoàn Thị Th. (SN 2000, trú xã Đắk Búk So), vừa cưới chồng cách đây hơn một tháng đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

{keywords}
Niềm vui làm được bài thi môn Ngữ văn của các thi sinh tại điểm thi ở Gia Lai

Theo thầy Phong, cách đây khoảng một tháng trước, Th. lấy chồng rồi nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm và bạn học cùng lớp đã đến nhà vận động Th. đi học trở lại và đi thi nhưng đến chiều 24/6, Th. vẫn không đến làm thủ tục thi.

 Bạn bè, giáo viên tiếp tục động viên, sáng nay, thí sinh này đã đến trường thi đúng giờ và làm bài tốt.

Tại Lâm Đồng, trong môn thi Ngữ văn sáng nay có 2 trường hợp thí sinh phải nhập viện cấp cứu khi đang thi.

Một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương, sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc đã nhanh chóng bình phục và tiếp tục quay trở lại phòng thi, hoàn thành bài thi môn Ngữ văn.

Riêng trường hợp thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sau khi làm bài được khoảng 15 phút, thí sinh này đã bị suy hô hấp, hạ huyết áp, được chuyển tới bệnh viện cấp cứu và không thể tiếp tục làm bài thi.

Căn cứ vào quy chế, bộ phận trực thi đã hướng dẫn thí sinh trên hoàn thiện hồ sơ để xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định.

Thi THPT quốc gia: Một đề  thi "đánh thức" nhiều tiềm lực

Thi THPT quốc gia: Một đề thi "đánh thức" nhiều tiềm lực

Cấu trúc đề thi không gây bất ngờ, nhưng đề thi Ngữ văn năm nay tốt hơn hẳn về những yêu cầu: phân hóa, kiểm tra được kiến thức, kỹ năng mà vẫn giữ được đặc trưng môn học, không sa vào giáo điều.

Nhà thơ Nguyễn Duy: "Tôi rất mừng khi ra đề thi THPT quốc gia như vậy"

Nhà thơ Nguyễn Duy: "Tôi rất mừng khi ra đề thi THPT quốc gia như vậy"

Trao đổi với VietNamNet trưa 25/6, nhà thơ Nguyễn Duy - tác giả "Đánh thức tiềm lực" khá bất ngờ và vui mừng khi đoạn trích trong bài thơ xuất hiện trong  đề thi THPT quốc gia 2018.

Những điều ‘lạ lùng” trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Những điều ‘lạ lùng” trong kỳ thi THPT quốc gia 2018

Một điểm trường yêu cầu giám thị không được mặc váy lúc coi thi; khi nhận giao đề thi, giám thị phải ngủ lại ngay phòng thi, hay 1 thí sinh nhưng cần tới 3 giám thị coi thi...là những điều ‘lạ’ diễn ra tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

10X Sài Gòn căng thẳng dự thi THPT quốc gia

10X Sài Gòn căng thẳng dự thi THPT quốc gia

Lứa học sinh đầu tiên “thế hệ 10X” ở Sài Gòn tỏ ra căng thẳng, lo lắng trước môn thi Ngữ Văn kỳ thi THPT quố gia 2018.

Bộ trưởng Giáo dục gửi điện khẩn khắc phục mưa lũ trước kỳ thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Giáo dục gửi điện khẩn khắc phục mưa lũ trước kỳ thi THPT quốc gia

Công điện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ảnh hưởng đến tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Trùng Dương – Huyền Thương