Hơn 300 sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có thể sẽ bị xóa tên nếu không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học vì điểm kém

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học 

Ngày 18/10, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đã công bố danh sách hơn 300 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 không nộp bằng tốt nghiệp THPT và bổ sung hồ sơ trúng tuyển nhập học (giấy khai sinh, học bạ).

Trong số này có 299 sinh viên hệ chính quy không nộp bằng tốt nghiệp THPT; 22 sinh viên còn thiếu các giấy tờ như giấy khai sinh…

{keywords}
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ buộc thôi học nếu sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT 

Nhà trường cảnh báo những sinh viên này nếu không nộp các văn bản trên bị xem xét xử lý theo quy chế. Trường hợp sinh viên không nộp các văn bản theo yêu cầu của nhà trường, sinh viên sẽ bị xử lý như tạm khóa tài khoản cá nhân sinh viên và xử lý kỷ luật theo quy chế công tác sinh viên, cụ thể là xem xét ra quyết định xóa tên vì lý do chưa tốt nghiệp THPT.

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng thông báo sẽ buộc thôi học hơn 400 sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Lê Huyền

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học vì điểm kém

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học vì điểm kém

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học và đình chỉ 1 năm do kết quả học tập yếu kém. 79 sinh viên khác cũng bị cảnh cáo học vụ.    

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học

Hơn 400 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khóa tuyển sinh năm 2016 bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

"Sinh viên bỏ học khá nhiều sau năm thứ nhất"

"Sinh viên bỏ học khá nhiều sau năm thứ nhất"

“Có 4 mấu chốt để quyết định đến thành công của kỳ thi THPT quốc gia là đề thi, tổ chức thi, chấm thi và xét tuyển. Có 4 khâu như vậy và để một kỳ thi thành công thì cả 4 khâu đó đều phải trọn vẹn”.