-4 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi cao học vào trường luật, có 2 cán bộ ở Bình Thuận.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường ĐH Luật TP.HCM cho biết, trong đợt thi ngày 25-26/3 vào khóa cao học của trường, có 4 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. 

Những thí sinh này đã mang những vật dụng không được phép là tài liệu vào phòng thi. Trong 4 thí sinh bị đình chỉ, có 2 thí sinh vi phạm trong môn Triết học; 1 thí sinh vi phạm trong môn thi Lý luận và 1 thí sinh vi phạm trong môn thi Tiếng Anh

Cụ thể, 4 thí sinh bị đình chỉ: Thí sinh T.T.B, số báo danh CHL014; Thí sinh T.T.K.L, số báo danh CHL433; Thí sinh N.T.K, số báo danh CHL118 và  thí sinh H.T.H, số báo danh CHL491.

Theo phản ánh của các báo Thanh NiênTuổi Trẻ, trong 4 thí sinh bị đình chỉ này, có 2 thí sinh công tác ở tỉnh Bình Thuận, làm việc trong lĩnh vực thanh tra và pháp chế.

Lê Huyền