25 bài thi THPT quốc gia tại Bình Phước tăng từ 0,25 đến 3,6 điểm sau chấm phúc khảo.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Bình Phước cho biết, đơn vị này đã chấm phúc khảo thi THPT quốc gia 2018. Trong đó có 25 bài thi tăng từ 0,25 đến 3,6 điểm.

Cụ thể có 23 bài thi môn tự luận (Ngữ văn) tăng điểm, trong đó có 22 bài tăng 0,25 điểm, 1 bài tăng 0,75 điểm do cán bộ cộng nhầm. Có 2 bài thi môn Tiếng Anh tăng điểm, trong đó 1 bài tăng 3,6 điểm, 1 bài tăng 2,4 điểm. Nguyên nhân điểm bài thi môn tiếng Anh tăng là do thí sinh tô nhầm mã đề thi. 

Sau khi chấm phúc khảo, Sở GD-ĐT địa phương này đã công bố kết quả đồng thời chuẩn bị các thủ tục công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Bình Phước có gần 10.000 thí sinh dự thi. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương này là 98,21%.

Lê Huyền