- Anh Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết một nữ sinh Trường CĐ Sư phạm Nghệ An vừa bị bỏng nặng do cháy trang phục tại lễ hội Halloween.

Theo đó, khoảng 19h ngày 31/10, sinh viên và Liên chi hội khoa Ngoại ngữ Trường CĐ Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ hội hóa trang Halloween. Khi đi qua sân khấu, trang phục của em L.T.Th. (SN 1998, sinh viên Khoa Sư phạm mầm non) không may chạm vào ngọn nến đặt trong vỏ quả bầu.

Do trang phục được làm bằng giấy quét sơn màu nên dễ dàng bén lửa. Dù được nhiều bạn giúp đỡ nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên, bao trùm cả người Th.

{keywords}
Nữ sinh gặp nạn trên sân khấu

Phải đến khi nữ sinh này chạy vào nhà vệ sinh gần đó, phun nước lên người thì ngọn lửa mới tắt. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội để điều trị. 

Kết quả khám cho thấy, bệnh nhân bị bỏng cấp độ 1 (30 - 40% cơ thể), trong đó có một vết bỏng sâu ở thân, một số vết ở hai cánh tay.

Hiện tình trạng sức khỏe của em Th. đang dần ổn định.

Phạm Tâm – Quốc Huy

Halloween Idioms - Thành ngữ đáng sợ cho mùa Halloween

Halloween Idioms - Thành ngữ đáng sợ cho mùa Halloween

Lễ hội Haloween sắp tới rồi, để đón chào không khí Halloween, mời bạn cùng học tiếng Anh qua một số "scary idioms" đầy "rùng rợn" này nhé!

Tại sao phải hoá trang và ăn mặc gớm ghiếc vào lễ hội Halloween?

Tại sao phải hoá trang và ăn mặc gớm ghiếc vào lễ hội Halloween?

Halloween là lễ hội diễn ra vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 hàng năm. Nhưng đó là lễ hội để tưởng niệm điều gì? Tại sao người ta phải hoá trang và ăn mặc gớm ghiếc đến thế?

Nam sinh đề xuất kỹ năng thoát hiểm sau vụ cháy Carina

Nam sinh đề xuất kỹ năng thoát hiểm sau vụ cháy Carina

Chiều ngày 27/3, Thường trực UBND TP.HCM gặp gỡ với sinh viên tiêu biểu của thành phố, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì gặp gỡ. Một sinh viên đã đưa ra ý tưởng sau vụ cháy chung cư Carina.