Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn chấp thuận kết quả xét lao động hợp đồng cho 243 giáo viên dạy mầm non, giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học đối với một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận kết quả xét 28 lao động hợp đồng giáo viên dạy mầm non thuộc UBND TP Sầm Sơn.

Huyện Bá Thước được chấp thuận 95 giáo viên dạy mầm non, 16 giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học. Huyện Tĩnh Gia là 104 giáo viên dạy mầm non.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch các huyện, TP thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những giáo viên nói trên theo quy định.

Đầu năm học 2017-2018, tỉnh Thanh Hóa thống nhất cho hợp đồng lao động với hơn 1.000 giáo viên bậc học mầm non, giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, năm học 2016-2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hàng nghìn giáo viên, nhân viên bị cắt hợp đồng lao động khiến địa phương này rơi vào tình cảnh thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều địa phương, nhiều cấp học.

Nguyên nhân của việc trên là do các địa phương thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước trong việc hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên hành chính.

Lê Dương

Tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với 500 giáo viên mất việc

Tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với 500 giáo viên mất việc

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo UBND huyện Krông Pắk tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên dư thừa để nghiên cứu, đưa ra các giải pháp phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng số lượng lớn

Thừa giáo viên nhưng vẫn ký hợp đồng số lượng lớn

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị ký hợp đồng với giáo viên, nhân viên thừa so với nhu cầu. Có huyện thừa giáo viên, nhân viên nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng với số lượng lớn.

Hơn 100 giáo viên, nhân viên hợp đồng 7 tháng không được nhận lương

Hơn 100 giáo viên, nhân viên hợp đồng 7 tháng không được nhận lương

7 tháng nay, hơn 100 người, trong đó có 89 giáo viên và 12 nhân viên môi trường đô thị của thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) không được trả lương vì là nhân viên… hợp đồng.

Nhiều cử nhân sư phạm "mai phục" hợp đồng, mãi không vào được biên chế

Nhiều cử nhân sư phạm "mai phục" hợp đồng, mãi không vào được biên chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề mà ngành giáo dục cần phải khắc phục trong năm học mới.

Hàng ngàn giáo viên mất hợp đồng có cơ hội tái ký

Hàng ngàn giáo viên mất hợp đồng có cơ hội tái ký

UBND tỉnh Thanh Hoá đang có chính sách tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, trong đó ưu tiên những thầy cô đã từng ký hợp đồng trước đây.

Chuyện ở trường phổ thông có 60% giáo viên là hợp đồng

Chuyện ở trường phổ thông có 60% giáo viên là hợp đồng

Trường THPT Phan Huy Chú có tới 60% giáo viên là hợp đồng lao động. Thầy hiệu trưởng quan niệm các thầy cô phải dần thay thế tấm thẻ biên chế bằng tấm thẻ năng lực.