- Chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây, số học sinh TP.HCM tăng thêm 243.263 em. Ngành giáo dục thành phố sử dụng lượng giáo viên lên tới 76.277 người và phải xây thêm nhiều trường học, phòng học mới.

Sử dụng số lượng lớn giáo viên

Chỉ trong vòng 6 năm, số giáo viên TP.HCM tăng gần 15.000 người. 

Năm học 2016-2017 thành phố có 72.970 giáo viên ở các bậc học, chưa kể đội ngũ cán bộ quản lý làm việc trong các cơ sở này là 4.979 người, kèm theo là 33.571 nhân viên. 

Năm học 2017-2018 ngành giáo dục thành phố cần thêm 5.300 giáo viên để thay thế giáo viên, nhân viên nghỉ hưu, nghỉ việc và đáp ứng cho việc mở thêm lớp, thêm trường. 

{keywords}
TP.HCM tăng thêm gần 15.000 giáo viên trong 6 năm

Trước đây, việc tuyển giáo viên tại TP.HCM yêu cầu phải có hộ khẩu thành phố. Nhưng trong những năm gần đây, thành phố đã áp dụng đặc cách hộ khẩu đối với ứng viên có bằng giỏi, có học hàm, học vị, tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài. 

Đặc biệt, theo chỉ thị của UBND thành phố, từ năm học 2017-2018 Sở GD-ĐT sẽ giao quyền tự chủ cho các trường về công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên, để các trường chủ động hơn trong sử dụng ngân sách cũng như tài sản, nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng thêm nguồn thu cho đơn vị.

Tăng nhanh số phòng học, lớp học

Ngành giáo dục TP.HCM hướng tới năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học. Trung bình mỗi năm các quận huyện tăng thêm gần 20.000 học sinh tiểu học, đòi hỏi thành phố phải có thêm nhiều phòng học mới. 

{keywords}

Ngành giáo dục TP.HCM hướng tới năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học.

Sở GD-ĐT đã rà soát với các phòng GD-ĐT 24 quận, huyện và các sở, ngành liên quan để đầu tư 722 dự án với 12.785 phòng học cùng với chính sách xã hội hoá giáo dục. 

Với tốc độ tăng số học sinh như hiện nay, việc thực hiện 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày như Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đặt ra sau một năm nữa là vấn đề nan giải. 

Hơn 1,6 triệu học sinh

Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2017-2018, TP.HCM đã tăng thêm 243.263 học sinh. 

Năm học 2017-2018, số học sinh TP.HCM tăng thêm gần 60.000 học sinh so với năm học trước, trong đó bậc tiểu học tăng cao nhất với 20.199 em, kế đến là bậc mầm non với 19.833 em, bậc THCS tăng 12.741 em và THPT tăng 6.319 em. 

{keywords}
Từ năm học 2012 - 2013 đến nay, TP.HCM đã tăng thêm 243.263 học sinh

Dù đảm bảo chính sách tất cả học sinh sinh sống ở TP.HCM đều được đi học, nhưng việc dân nhập cư tăng cơ học đẩy ngành giáo dục thành phố phải đối mặt với áp lực lớn. Hiện tại, số học sinh của TP.HCM là 1.609.162 em.

Xây thêm 400 trường học mới

Số lượng trường học mới của TP.HCM đã tăng thêm 400 trong vòng 6 năm trở lại đây. Hàng năm, thành phố luôn giành 1/4 ngân sách để chi cho giáo dục, trong đó có việc xây mới trường học, phòng học, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị…

{keywords}
Để giải quyết việc tăng dân số cơ học kéo theo số lượng học sinh tăng, TP.HCM muốn nâng cao số tầng khi xây dựng trường học tại khu dân cư đông đúc.

TP.HCM hiện xin Chính phủ cho thực hiện cơ chế đặc thù trong giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường lớp. 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện nay diện tích đất của thành phố có hạn trong khi dân số tăng cơ học kéo theo số lượng học sinh tăng một cách chóng mặt. Nếu giữ cấu trúc trường học có sự khống chế về số tầng, số phòng học như hiện nay sẽ rất khó khăn. Vì vậy, thành phố muốn nâng cao số tầng khi xây dựng trường học tại những khu dân cư đông đúc, không còn quỹ đất để giải quyết tình trạng thiếu phòng học. 

Tuệ Minh