GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen mặc quần sooc, áo phông giảng bài cho sinh viên về khởi nghiệp sáng tạo.

Có ý kiến cho rằng giáo sư Thành là một trí thức ở Mỹ về Việt Nam chưa lâu nên bị ảnh hưởng bởi phong cách Mỹ, do vậy ông không câu nệ trong việc lựa chọn trang phục. 

 

{keywords}
GS Trương Nguyện Thành trong buổi giảng về "Lộ trình sáng tạo" ngày 22 và 23/4. Ảnh: Vũ Anh

Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng việc giáo sư Thành sử dụng trang phục như vậy là không tôn trọng những người có mặt. 

Giáo sư Trương Nguyện Thành là giáo sư của Đại học Utah (Mỹ). Ông cũng là một tri thức Việt kiều được mời để thành lập Viện khoa học và Công nghệ tính toán TP.HCM vào năm 2007. Ông Thành vừa nhận chức Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen chưa  lâu.

Hình ảnh này giáo sư Thành được chụp lại sau một buổi học của trường nhằm giúp cho sinh viên làm quen được với quá trình nảy sinh ý tưởng sáng tạo.

Trao đổi với VietNamNet, GS Trương Nguyện Thành cho biết, đây là hình ảnh xuất hiện trong buổi học ông dạy sinh viên về khả năng sáng tạo. Muốn phát huy khả năng sáng tạo, thì phải đánh vào điểm nhấn là gỡ bỏ hết định kiến, và giới hạn tư tưởng mà trước đó mọi người nghĩ phải đi một con đường nào đó. Do vậy, trong buổi học ông đã sử dụng trang phục này.

“Trước đó tôi đến lớp và vẫn sử dụng trang phục rất nghiêm túc để giảng bài cho sinh viên về khả năng sáng tạo. Sau đó, tôi bảo sinh viên hãy chờ thầy một phút và ra thay bộ độ này, để xem khi tôi vận trang phục khác thì thái độ của sinh viên thế nào. Khi tôi bước vào lớp với bộ đồ này, toàn thể lớp học ồ lên. Nhiều em không ngờ tôi có thể cởi bỏ bộ vest như thường ngày để khoác lên bộ trang phục này. 

Trước ý kiến cho rằng, việc sử dụng trang phục như vậy lên lớp chưa chuẩn mực, GS Trương Nguyện Thành cho biết, “việc sử dụng trang phục này chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian để tôi đã giảng cho các em muốn phát huy khả năng sáng tạo thì phải gỡ bỏ hết mọi định kiến và giới hạn tư tưởng. Như vậy mới có thể sáng tạo được”.

“Nếu chỉ nhìn vào một bức hình này sẽ không hiểu được câu chuyện sau lưng như thế nào vì một bức hình không nói lên toàn sự kiện. Nếu diện trang phục này lên lớp dạy là không đúng, nhưng tôi chỉ mặc trong một khoảng thời gian nhất định để giảng bài, và những sinh viên trong lớp hoàn toàn hiểu được vấn đề này” – GS Thành khẳng định.

GS Thành cho biết, bình thường ông ăn mặc, làm việc nghiêm chỉnh và không làm hay nói đều gì gây sốc. Việc ông mặc như vậy chỉ mục đích minh chứng một vấn đề cho sinh viên hiểu, không ngờ mọi chuyện lại có hiệu ứng như vậy.

Một độc giả tên Hoàng Giang cho hay: "Tôi thấy bên Úc và Mỹ các thầy lên lớp vẫn mặc quần short bình thường, cười đùa tán với học sinh rất thoải mái nhưng học hành, tranh luận, chấm điểm và đánh giá học sinh rất nghiêm túc. Chất lượng đào tạo của họ thì khỏi phải nói. Vì vậy cũng không nên câu nệ quần áo làm gì, trừ các trường hợp lễ lạt hoặc kỷ niệm gì đó".

Huyền Minh