- Giáo sư văn học Lưu Đức Trung, người thầy của nhiều thế hệ giáo viên Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 85.

Giáo sư Lưu Đức Trung sinh năm 1933 tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc, giảng dạy văn học Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản trong nhiều thập niên tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông còn là tác giả của nhiều sách nghiên cứu, sách giáo khoa và các sáng tác văn học. 

{keywords}
Giáo sư Lưu Đức Trung (Ảnh tư liệu)

Giáo sư Lưu Đức Trung là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Haiku TP. HCM. Với vai trò chủ nhiệm, Câu lạc bộ đã mở ra một sân chơi bổ ích cho những người yêu thơ Haiku trên mọi miền đất nước.

Theo nguồn tin từ gia đình, giáo sư Lưu Đức Trung qua đời vào lúc 17h55 ngày 02/5, tức ngày 7/4 Âm lịch. Lễ nhập quan giáo sư lúc 8h00 ngày 7/5 tức ngày 12/4 năm Âm lịch. Lễ viếng từ lúc 9h00 cùng ngày, tại nhà tang lễ thành phố, 25 Lê Quý Đôn, P,7 Quận 3, TP.HCM. Lễ di quan vào lúc 13h00 ngày 8/5 nhằm ngày 13/4 Âm lịch. 

Thi hài giáo sư được hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi, sau đó đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang Chùa Cao Lao Tự ở Q. Thủ Đức, TP.HCM cùng ngày

Lê Huyền