Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào, giáo viên Trường THPT Tiểu La (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã phải ra tòa và bồi thường thiệt hại do tung tin không đúng sự thật trên facebook cá nhân về bánh trung thu có dòi…

Phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là cơ sở bánh Hoa Sen do bà Ngô Thị Bích Thuận (trú tổ 2, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) làm chủ, với bị đơn là cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào (sinh năm 1975) là giáo viên Trường THPT Tiểu La (Thăng Bình).

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12/10/2016, bà Ngô Thị Bích Thuận gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình vì trang facebook của cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào đưa 1 đoạn clip và 7 hình ảnh về chiếc bánh trung thu cùng một con vật đang bò trên chiếc bánh, đi kèm dòng chữ “Bánh trung thu Hoa Sen có dòi bò lung tung, các bạn hãy cẩn thận đấy nhé”.

{keywords}

Hình ảnh trên trang cá nhân của cô giáo tung tin bánh trung thu có dòi bị tòa tuyên buộc xin lỗi và bồi thường thiệt hại

Ngay sau khi có thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã vào cuộc điều tra và kết luận con gái của bà Đào là cháu P. (SN 2006) sử dụng điện thoại của mẹ quay phim, chụp hình và đăng nội dung bánh trung thu có dòi lên trang facebook của mẹ mình. Khi cơ quan công an tiến hành xác minh thì chiếc bánh vật chứng không còn.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thăng Bình nêu quan điểm khẳng định cơ sở bánh Hoa Sen sản xuất bánh trung thu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được cơ quan chức năng kiểm định xác nhận.

Do cháu P. chưa đủ tuổi vị thành niên nên cha mẹ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về uy tín và kinh tế của cơ sở bánh Hoa Sen.

Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình tuyên án buộc cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào phải xin lỗi, cải chính công khai về hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín và sản xuất kinh doanh của cơ sở bánh Hoa Sen trên facebook cá nhân của mình và Báo Quảng Nam trong số báo gần nhất. Nội dung cải chính là: Thông tin bánh Hoa Sen có dòi đã đăng trên facebook Nguyễn Xuân Đào lúc 18h ngày 16/9/2016 là chưa chính xác, kèm lời xin lỗi của bà Nguyễn Thị Xuân Đào đến cơ sở bánh Hoa Sen.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc cô giáo Đào bồi thường thiệt hại về kinh tế và tổn thất tinh thần hơn 12 triệu đồng cho cơ sở bánh trung thu Hoa Sen.

Đây là chủ một trang facebook cá nhân do một cô giáo làm chủ đầu tiên ra tòa và đền bù thiệt hại do đăng tin thất thiệt.

Vũ Trung