Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng trước các gia đình phục vụ trong quân đội cùng với phu nhân Karen và bà Ivanka Trump, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã vô tình đập nhẹ cánh tay mặt một cậu bé.

Ông Pence đã bày tỏ sự biết ơn tới những người tham dự vì có những thành viên phục vụ trong quân đội ở cả trong và ngoài nước.

Ở cuối bài phát biểu, ông nói: “Chúa ban phước cho những đứa trẻ tuyệt vời này” và ông dang rộng cánh tay hơi xa một chút. Vô tình cánh tay ông chạm vào mặt một cậu bé đứng phía sau.

Ngay lúc đó cậu bé im lặng nhưng sau khi ông hoàn thành bài phát biểu, cậu đã đi theo ông và nói rằng: “Ông nợ cháu một lời xin lỗi”.

Ngay lập tức, Phó Tổng thống đã xin lỗi cậu và nói rằng ông không cố ý làm việc đó.

  • Nguyễn Thảo (Theo Metro, Huffington Post)