Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở GD-ĐT, UBND các quận huyện về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là Hội phụ huynh).

Thường trực UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT, UBND các quận huyện khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học.

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các nhà trường, công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong quá trình hoạt động để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm nếu có trong việc lạm thu và sử dụng sai mục đích các khoản phí nằm ngoài quy định của Nhà nước.

{keywords}
Phụ huynh phản ứng về khoản thu đầu năm

Thường trực UBND thành phố giao Sở GD-ĐT theo dõi, tổng hợp báo cáo của UBND các quận huyện về công tác thu đầu năm học mới.

Trước đó, ngay từ đầu năm học mới, tại TP.HCM nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng lạm thu đầu năm. Dưới tổ chức Hội phụ huynh tại nhiều trường học, lớp học phụ huynh phải đóng quỹ lên tới cả triệu đồng. 

Sự việc trở nên nóng khi một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hòa Bình gửi đơn gửi Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội phụ huynh (Ban đại diện cha mẹ học sinh) vì những khoản thu bất hợp lý. 

Hay tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu 2, Hội phụ huynh đưa ra bản dự thảo chi 332 triệu đồng với nguồn thu từ phụ huynh. Sau phản ánh, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường này đã trả lại các khoản thu sai cho phụ huynh…

Lê Huyền