- Để chuẩn bị cho năm học mới, thầy cô và học sinh ở các trường huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phải nhờ dân bản, phụ huynh góp công sức, tiền của sửa sang lại nơi ăn chốn ở.

Sáng nay 5/9, trao đổi với PV VietNamNet, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Nam 1 Võ Thị Vinh (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, nhà trường vừa mới tổ chức khai giảng năm học mới cho hơn 350 học sinh (tiểu học, mầm non và THCS).

Theo cô Vinh, trong gần 1 tháng qua, các bậc phụ huynh, giáo viên, chính quyền địa phương xã Bảo Nam 1 cùng góp sức dựng nhà cho học sinh, giáo viên làm nơi tá túc. Trường Bảo Nam 1 có 34 học sinh ở lại học bán trú do ở xa trung tâm trường học.

''Điều kiện trường học ở miền núi còn rất nhiều khó khăn, các em học sinh ở lại bán trú đang phải dùng chung bể nước sinh hoạt với thầy cô. Các vật dụng bát đũa, xong nồi đều chưa có...'' - cô Vinh trăn trở.

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, cho biết chuẩn bị bước vào năm học mới thì các thầy cô, phụ huynh và học sinh cùng chung tay sửa sang lại nhà cửa, trường lớp.

''Một số trường bị lũ quét hư hỏng, các em học sinh phải sinh hoạt và ngồi học trong nhà văn hóa của xã. Học sinh ở các điểm vùng sâu, vùng xa ở Kỳ Sơn đang còn gặp rất nhiều khó khăn trong năm học mới''.

{keywords}
Trường Tiểu học Bảo Nam 1 nơi có 34 học sinh bán trú chưa có vật dụng sinh hoạt trong năm học mới
{keywords}
Học sinh tự vận chuyện gỗ vào bên trong dựng nhà trọ 
{keywords}

{keywords}
Các em tự khiêng những tấm ván để đóng thành phản nghỉ lúc tan học
{keywords}
Dân bản góp công sức làm nhà, đóng phản cho học sinh ở lại trường sinh hoạt
{keywords}
Ngôi nhà cũ được Trường Tiểu học Bảo Nam 1 tận dụng lại để học sinh bán trú có nơi ăn chốn ở
{keywords}
Đào rảnh quanh nhà để thoát nước khi trời mưa
{keywords}
Thầy trò cùng nhau dựng nhà, làm phản sinh hoạt ở Trường Tiểu học Bảo Nam 1

Dân bản góp sức dựng nhà

{keywords}
Ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) có hàng trăm điểm trường lớp mái tranh

{keywords}
Người dân ở bản đã góp công sức, tiền của dựng nhà cho giáo viên sinh hoạt, yên tâm công tác

{keywords}
Tất cả gỗ lạt được cưa xe tận dụng dùng làm nhà

{keywords}
Chôn móng cây cột nhỏ

{keywords}
Dùng sức mạnh của tập thể dựng nhà cho giáo viên ở miền núi khó khăn

{keywords}

Thầy giáo Nguyễn Anh Tứ, giáo viên cắm tại bản Nậm Khiên (xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) cho hay, năm nay điểm trường này có 8 lớp với hơn 100 học sinh. Học sinh đã có 3 phòng học kiên cố nhưng giáo viên vẫn phải ở nhà tạm dột nát không an toàn, năm nào bà con dân bản cũng phải giúp sửa lại.

{keywords}
Giáo viên và người dân ở bản không quản ngại khó khăn, dựng nhà cho các giáo viên, học sinh trước năm học mới

Quốc Huy - Chí Dũng - Hồng Sơn