- Do áp lực về học tập từ gia đình, một nam sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã nhảy lầu tự tử và để lại thư tuyệt mệnh.

Ngày 11/4, Công an quận Tân Bình đang làm rõ, xác minh vụ một nam sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến nhảy lầu tự tử.

Theo đó, nạn nhân là em H.T.C. (16 tuổi, quê Đắk Lắk), học sinh lớp 10 nội trú của trường.

Trước đó, sáng 10/4, trong lúc học thể dục thì em C. bất ngờ chạy lên tầng 4, leo ra mái tôn của trường đứng thẫn thờ.

Một số học sinh phát hiện đã khuyên bạn vào trong nhưng C. không trả lời.

Các giáo viên tại trường cũng tiếp cận và khuyên nhủ em vào nhưng không được.

Theo một học sinh cùng lớp, C. chỉ nhìn mọi người rồi lắc đầu quay mặt đi và gieo mình xuống đất.

Nhiều người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng C. đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, công an quận Tân Bình có mặt, khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, trước khi tự tử, nam sinh có để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung áp lực về học tập từ gia đình.

Hiện cơ quan công an đang quá trình bàn giao thi thể của nam sinh cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến việc tự vẫn, trong ngày 10/4, một sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (Q.1) cũng đã áp lực về số điểm học tập và có ý định nhảy lầu tự tử, tuy nhiên hành động trên được nhiều người ứng cứu kịp thời.

Văn Châu

 

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Khuyến: "Học sinh tự tử đạt 8,9 điểm"

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Khuyến: "Học sinh tự tử đạt 8,9 điểm"

Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM lên tiếng việc học sinh nhảy lầu tự tử vì áp lực học tập.