Học viện Phillips là ngôi trường đứng đầu trong bảng xếp hạng các trường phổ thông tư thục tốt nhất nước Mỹ năm 2018.

Hãy cùng xem ngôi trường có học phí 1,2 tỷ/ năm này có những gì.

Học viện Phillips là một trường nội trú uy tín nằm ở Andover, Massachusetts.

Trường có 1.154 học sinh. Học phí cho những học sinh sống trong khuôn viên trường là 53.900 USD/ năm. Học phí cho sinh viên sống ngoài trường là 41.900 USD.

Andover có chính sách tuyển sinh “need-blind”, có nghĩa là trường nhận học sinh dựa vào giá trị và thành tích của học sinh đó, chứ không phải vì khả năng tài chính.

Sứ mệnh mà trường hướng tới là nhận cả những học sinh không thể chi trả toàn bộ học phí nếu họ đủ điều kiện.

Được thành lập từ thời Cách mạng Mỹ, ngôi trường được gọi tắt là Andover này đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ sinh viên cho các trường Ivy League.

Trường này còn được đánh giá là ngôi trường dành cho những học giả và các gia đình giàu có. 48% học sinh của trường là người da màu. Học sinh đến từ 45 quốc gia trên thế giới, và 11,5% học sinh được sinh ra ở nước ngoài.

Tỷ lệ giáo viên – học sinh của trường là 5:1 và quy mô một lớp học trung bình là 13 học sinh – so với quy mô lớp học trung bình ở trường công của Mỹ là 26,8 học sinh - theo số liệu của Bộ Giáo dục Mỹ.

Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)