Theo thống kê của The Fiscal Times năm 2016, nhiều trường đại học công lập của Mỹ mặc dù nhận 100% ứng viên nộp hồ sơ đầu vào, nhưng tỷ lệ sinh viên ra trường rất thấp, có trường chỉ 4-5%.

10 trường đại học dưới đây nằm trong số đó.

1. ĐH Bang Oklahoma

Ngôi trường nằm ở thành phố Oklahoma này là một trong số những trường đại học công ở Mỹ có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thấp nhất – 4%.

Trường chấp nhận 100% đơn ứng tuyển và có số sinh viên là 6.712 sinh viên. 52% sinh viên của trường nhận được trợ cấp tài chính của liên bang. Mức học phí dành cho sinh viên trong bang là 2.859 USD.

2. ĐH Langston

Giống như Oklahoma, ĐH Langston nhận 100% ứng viên nộp đơn nhưng tỷ lệ tốt nghiệp của trường cũng chỉ có 4%. Trường có 2.060 sinh viên và mức học phí dành hoc sinh viên của bang là 5.042 USD. 81% sinh viên của Langston nhận được trợ cấp của liên bang.

3. ĐH Bang East Georgia

ĐH Bang East Georgia có tỷ lệ tốt nghiệp 6% và tỷ lệ chấp nhận 100%. 97% sinh viên của trường được nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. Học phí của trường là 3.067 USD dành cho sinh viên trong bang.

4. ĐH Georgia Highlands

Ngôi trường nằm ở Rome, Georgia này có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 7%. Trường có 5.365 sinh viên bậc đại học, 53% sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang, mức học phí 3.115 USD.

5. ĐH Maryland-University College

Ngôi trường có 35.154 sinh viên nằm ở Adelphi, Maryland này có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 8%, tỷ lệ chấp nhận 100%. Học phí dành cho sinh viên trong bang là 7.056 USD.

6. ĐH Bang Harris-Stowe

Chỉ có 1.280 sinh viên, ngôi trường nằm ở Saint Louis, Missouri nhận 100% nộp hồ sơ, nhưng số lượng sinh viên ra trường chỉ có 8%. Với mức học phí 5.220 USD, 90% sinh viên của trường được nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang.

7. ĐH Sitting Bull

Có lẽ Sitting Bull là một trong số những trường đại học có số sinh viên thấp nhất nước Mỹ - 287 sinh viên. Mặc dù nhận 100% sinh viên nộp đơn vào trường, song đầu ra của trường không hề dễ dàng. Chỉ có 9% trong số đó tốt nghiệp đúng thời hạn. Học phí của trường là 3.910 USD.

8. ĐH Southern Nevada

Với 35.943 sinh viên, ĐH Southern Nevada nằm ở Las Vegas, Nevada có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chỉ 9%. Học phí của trường là 2.805 USD.

9. ĐH Maine, Augusta

Nhận 100% hồ sơ ứng tuyển, nhưng chỉ có 11% sinh viên của trường tốt nghiệp đúng hạn. Trường có 4.664 sinh viên với mức học phí 7.448 USD dành cho sinh viên trong bang. 74% sinh viên của trường nhận được hỗ trợ tài chính từ liên bang.

10. ĐH Oglala Lakota

13% là tỷ lệ tốt nghiệp của Oglala Lakota mặc dù tỷ lệ trúng tuyển của trường là 100%. Trường có 1.381 sinh viên, mức học phí 2.684 USD. 86% sinh viên của trường nhận được hỗ trợ tài chính từ liên bang.

Nguyễn Thảo (Theo The Fiscal Times)

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội buộc thôi học hơn 700 sinh viên mỗi năm

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội buộc thôi học hơn 700 sinh viên mỗi năm

Tại một buổi tư vấn tuyển sinh, ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết mỗi năm nhà trường phải buộc thôi học khoảng 700 sinh viên.

Hơn 600 sinh viên sư phạm dự kiến bị cảnh cáo, buộc thôi học

Hơn 600 sinh viên sư phạm dự kiến bị cảnh cáo, buộc thôi học

Hơn 600 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến bị cảnh cáo học vụ, buộc thôi học do điểm kém.

Vì sao sinh viên "rơi rụng"?

Vì sao sinh viên "rơi rụng"?

Nhận định về tình trạng "rơi rụng" của sinh viên, không ít ý kiến cho rằng các em đang phải "gánh" nhiều chính sách bất hợp lý, trong khi rất ít trường đại học thực sự quan tâm.

Sinh viên đại học liên tục “rơi rụng”

Sinh viên đại học liên tục “rơi rụng”

Thống kê tại nhiều trường đại học, mỗi khóa có gần 30% số sinh viên đã bị “rơi rụng” so với số vào trường từ năm đầu.