- Sở GD-ĐT Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện và mở rộng mô hình trường học mới (VNEN) không chỉ ở bậc tiểu học mà còn nhân rộng lên bậc THCS.

Sáng 25/5, Sở GD-ĐT Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm triển khai mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).

{keywords}
Từ một trường tiểu học là Trường TH Đằng Lâm, nay Hải Phòng đã có 37% trường tiểu học áp dụng mô hình trường học mới.

Thông tin từ bà Vũ Thị Phương Vinh, Phó GĐ Sở GD-ĐT Hải Phòng Vũ Thị Phương Vinh cho biết: Từ năm học 2012-2013 Hải Phòng chỉ có 1 trường tiểu học được tham gia dự án VNEN là Trường TH Đằng Lâm, quận Hải An. 

Sau 3 năm đến nay Hải Phòng đã có 55833 học sinh với 1586 lớp học và 128 trường thuộc 12/15 quận, huyện tham gia, chiếm 37% số lượng học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố

Về chất lượng giáo dục toàn diện có hơn 98% học sinh tham gia VNEN đạt chuẩn kiến thức, năng lực, phẩm chất theo Thông tư 30.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết sở này không triển khai VNEN mà chọn làm điểm ở một cơ sở, sau đó tiến hành hàng loạt các hội thảo, tập huấn kết hợp vận động để các cấp chính quyền và phụ huynh.
  • Văn Chung