Nhà trường tổ chức cho học sinh nấu ăn trong trường để làm lễ chia tay, bất ngờ bình gas mini phát nổ khiến nhiều học sinh bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay (17/5), tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Thông tin từ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chiều cùng ngày, Khoa tiếp nhận 5 học sinh bị bỏng nặng vào cấp cứu là Lê Nguyễn Lâm Triều, Doãn Sơn Tùng, Lê Uyên Như, Trần Đức Thiện, Hồ Nguyễn Thanh Dũng (cùng học lớp 5A2, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột).

Tại Khoa Cấp cứu có 5 học sinh bị bỏng nặng nhiều chỗ trên mặt, tay, chân. Trong đó, có một số em bị bỏng rất nặng, băng bó khắp người, bất tỉnh. 

Theo thông tin người nhà các học sinh bị nạn, vào chiều 17/5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức cho các em học sinh tự nấu ăn tại trường để chia tay nghỉ hè.

Ban đầu, phụ huynh học sinh không đồng tình nhưng nhà trường vẫn quyết tổ chức. Sau đó, phụ huynh được huy động mang nồi, xoong, chảo, bếp gas, chén bát lên để nhà trường mượn, còn việc nấu ăn do các em học sinh tự chia nhóm nấu.

Trong quá trình nấu ăn, một bếp gas mini thuộc một nhóm ở lớp 5A2 bất ngờ phát nổ khiến cả chục học sinh bị thương. 

Ngay khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, phụ huynh học sinh đã khẩn trương đưa các học sinh bị thương nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Nhiều em học sinh bị bỏng nhẹ được phụ huynh đưa về nhà chữa trị.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Khoa Cấp cứu: 

{keywords}
Trường tiểu học nơi xảy ra sự việc 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Các học sinh bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Đắk Lắk

{keywords}

Một nạn nhân bị bỏng khắp cơ thể, bất tỉnh đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh

Đắk Lắk

{keywords}

{keywords}

  • Trùng Dương