- Một clip xuất hiện trên mạng xã hội ngày 17/4 với tiêu đề học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Biên Hòa, Đồng Nai) hút thuốc, đánh nhau như xã hội đen.

Trong clip, một nhóm học sinh trong đồng phục thể dục áo trắng, quần xanh hai sọc vây quanh đánh một học sinh khác. Ngoài ra, rất nhiều học sinh đứng thành đám đông hút thuốc.

Gửi ý kiến đến báo VietNamNet, một phụ huynh có con học tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, cho biết rất sốc vì sự việc xảy ra ngay trong khuôn viên nhà trường. Nhưng khi liên hệ, lãnh đạo trường khẳng định không hề có học sinh hút thuốc, đánh nhau trong trường.

{keywords}
Ảnh cắt từ clip

Học sinh giỏi tiếng Anh bị loại khỏi đội tuyển

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Quang Vinh - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thừa nhận sự việc xảy ra hơn 1 tháng trước, ngay trong nhà vệ sinh nam của trường. Sau khi nhận phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã xem xét, điều tra, đồng thời cho kiểm điểm tất cả những học sinh liên quan.

Theo ông Vinh, do clip hơi mờ nên trường chỉ xác định được những học sinh rõ mặt.

Theo đó, có 1 học sinh hút thuốc hiện đang học lớp 11, từng vi phạm kỉ luật nhiều lần và 3 học sinh cùng đánh hội đồng 1 học sinh, tất cả đang học lớp 10.

"Lý do học sinh bị đánh là do nhà em này ở gần trường, hay chọc ghẹo các học sinh nữ, nên bị các bạn khác tức tối" - ông Vinh cho biết.

Sau khi xác minh đầy đủ, ban giám hiệu đã thông báo cho phụ huynh đồng thời họp kỉ luật. Tất cả 4 học sinh đánh nhau, hút thuốc đều bị hạ hạnh kiểm cuối kì. Trong số này có 1 học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh bị loại ra khỏi đội tuyển.

“Hiện nay, chúng tôi đã lắp camera toàn trường, tuy nhiên có những góc khuất không thể kiểm soát hết" - ông Vinh nói. Giáo dục là một quá trình lâu dài. Khi xảy ra sự việc bản thân tôi là hiệu trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm chính là rút kinh nghiệm, nhưng nếu quy trách nhiệm giáo dục không đến nơi, đến chốn thì rất vô cùng...

Lê Huyền