Sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội bức xúc vì trường truy thu học phí Giáo dục quốc phòng từ 2 năm trước với số tiền 650.000 đồng/sinh viên.

Sinh viên Trường ĐH Lao động xã hội bức xúc vì trường truy thu học phí Giáo dục quốc phòng từ 2 năm trước với số tiền 650.000 đồng/sinh viên.

{keywords}

Trường ĐH Lao động xã hội.

Theo các sinh viên khóa D9, D10, D11, Trường ĐH Lao động xã hội vừa có yêu cầu sinh viên đóng học phí môn Giáo dục quốc phòng từ 2 năm trước với số tiền 650.000 đồng/sinh viên. Giải thích về việc này, theo các sinh viên nhà trường cho biết là “quên chưa thu học phí”.

“650.000 đồng không phải là số tiền quá lớn, nhưng 650.000 đồng nhân lên với con số 10.000 sinh viên con số đó không hề nhỏ” – một sinh viên khóa D9 bức xúc.
30/1/2016, nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên 3 khóa trên thời gian nộp học phí vào 4 ngày đầu tiên đi học của năm mới từ ngày 22/2/2016 – 26/2/2016.

Bạn P.T.T.D (sinh viên năm 3 Trường ĐH Lao động xã hội) cho biết: “Tháng 7/2014, khóa D9 chúng em được nhà trường tổ chức học quân sự tại Xuân Hòa, Vĩnh Phúc. Thời gian đó sinh viên đã hoàn thành chi phí ăn, ở, học ở đó.

Có hôm các thầy cô xuống thăm, một bạn đã đứng lên hỏi rõ về việc sinh viên có cần phải đóng thêm khoản nào khác không, một cô giáo đã khẳng định: các em không phải đóng học phí môn này vì nhà trường đã lo rồi, chỉ đóng tiền ăn ở dưới này thôi”.

Vậy mà, sau một buổi họp mặt các lớp trưởng ngày 26/01/2016, nhà trường bất ngờ thông báo về khoản tiền học phí “trên trời rơi xuống”, đề nghị sinh viên hoàn thành đúng thời hạn.

Một điều đáng nói nữa là, số tiền học phí 650.000/1 sinh viên theo văn bản số 122/ĐHLĐXH-ĐT căn cứ nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ về quy định cơ chế thu, quản lí học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Tuy nhiên nhà trường lại áp dụng cho sinh viên khóa D9 đã học giáo dục quốc phòng từ tháng 7/2014.

Đến nay, theo phản ánh của sinh viên họ đã có điểm số, có bằng chứng nhận của bộ môn này nhưng giờ lại phải đóng học phí. Đối với các môn học khác, chỉ cần không đóng học phí thì sinh viên không được làm bài kiểm tra giữa kỳ, không được thi hết môn. Còn môn giáo dục quốc phòng thì ngược lại, thi xong, có điểm, có bằng xong thì mới... thu học phí?

Sinh viên mong các thầy cô giải thích rõ ràng cho sinh viên vì theo các bạn tìm hiểu thì sinh viên tại các trường khi đi học môn này thì không phải đóng học phí.

Trương Văn T. (đang học năm 3 khoa Kế toán) cho biết: Lớp của T. gồm có 70 sinh viên, một số sinh viên sau khi nhận được thông tin đó đã lên phòng tài vụ đóng số tiền này. Nhưng đa số các bạn khác thì không đồng ý đóng vì khoản này không hợp lý.

Chiều 3/2, trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Quốc Huy - Phó Trưởng Phòng Hành chính -Tổng hợp Trường ĐH Lao động - Xã hội cho biết: Hiện nay nhà trường chưa có câu trả lời chính thức với báo chí về vấn đề này. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường báo cáo sự việc về bộ trước ngày 10/3. Thông tin chi tiết về việc “đúng –sai” ra sao sẽ được trường chủ động trả lời với PV.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Nhất Hy - Văn Chung